1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc: Đừng nghĩ đối thủ yếu

Kim Điền

(Dân trí) - Những con số thống kê gần đây cho thấy đội tuyển Trung Quốc khá tệ, nhưng đó là khi so với nhóm đầu châu Á. Muốn giành chiến thắng, đoàn quân HLV Park Hang Seo không thể đánh giá thấp đối thủ.

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 8/10 (theo giờ Việt Nam), tại Sharjah (UAE), Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Sau hai lượt trận đầu tiên thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc chưa có điểm nào, chưa ghi được bàn thắng nào và cũng chưa tung ra được pha dứt điểm đúng hướng nào về phía khung thành đối phương. 

Những thông số đấy đẩy đội tuyển Trung Quốc xuống vị trí cuối bảng B, dưới cả đội tuyển Việt Nam. Cũng những thông số ấy đưa người hâm mộ đi đến kết luận đội tuyển Trung Quốc đang suy yếu.

Đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc: Đừng nghĩ đối thủ yếu - 1

Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu khó khăn trước tuyển Trung Quốc (Ảnh: Đỗ Linh).

Cũng vì những thông số đấy mà đội tuyển Trung Quốc gần như đã hết hy vọng đi tiếp tại vòng loại World Cup, cho dù họ từng đặt quyết tâm rất cao ở kỳ vòng loại này. 

Tuy nhiên, bóng đá Trung Quốc nói chung, đội tuyển Trung Quốc nói riêng suy yếu so với các nền bóng đá hàng đầu châu Á như Australia và Nhật Bản, chứ so với đội tuyển Việt Nam, họ vẫn là đội mạnh hơn.

Có một con số thống kê khác, đó là từ năm 1997 đến nay, tuyển Trung Quốc chưa hề thua đội tuyển Việt Nam. Thông số này dĩ nhiên cũng có giá trị và lý do của nó, cho thấy đội bóng Đông Bắc Á ít nhiều vẫn là khắc tinh của đội tuyển Việt Nam. 

Sự suy yếu của bóng đá Trung Quốc giúp cho đội tuyển Việt Nam rút ngắn đáng kể khoảng cách về trình độ giữa chúng ta với đối thủ, chứ chưa thể khẳng định đội bóng của HLV Park Hang Seo đương nhiên sẽ thắng tuyển Trung Quốc.

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có cửa thắng. Nhưng chiến thắng chỉ đến từ sự chuẩn bị kỹ càng về chiến thuật, kỹ thuật lẫn thể lực, cộng với sự mưu lược trong lối chơi, chứ không phải đến từ tư tưởng đối thủ đã suy yếu nên kiểu gì cũng có thể thắng.

Đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc: Đừng nghĩ đối thủ yếu - 2

Bóng đá Trung Quốc suy yếu so với nhóm các đội hàng đầu châu Á, nhưng họ vẫn mạnh hơn đội tuyển Việt Nam.

Cũng đừng đem trận thắng của đội U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc hồi năm 2019 làm thước đo cho trận đấu này.

Thứ nhất, đó chỉ là trận đấu giao hữu và thứ nhì, lứa tuổi U22 chưa mang tính đại diện cho toàn bộ nền bóng đá, trong khi trận đấu sắp diễn ra là trận đấu ở đẳng cấp đội tuyển quốc gia, vốn khác hẳn.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về điều này: "Khi U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc 2-0 hồi năm 2019, mục đích của đội tuyển U22 Việt Nam khi đá giao hữu năm đó khác với mục đích khi đá giao hữu của U22 Trung Quốc".

"Một trận giao hữu nói cho cùng vẫn chỉ là một trận giao hữu, và cũng chẳng ai đem kết quả của các trận giao hữu ra để so sánh chất lượng của các đội bóng. Trận đấu đó không phải là thước đo chính xác để so sánh chất lượng của cầu thủ đôi bên" - ông Tuấn nói tiếp. 

U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc năm đó không có nghĩa là đội tuyển quốc gia của chúng ta hiện nay mạnh hơn so với đội tuyển quốc gia Trung Quốc bây giờ.

Vả lại, đấy là trận đấu mà đội tuyển U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc nhờ chúng ta đánh giá đúng về họ, biết mình biết người, chọn lối chơi hợp lý để đánh bại họ trong các pha phản đòn. 

Giờ, nếu sớm xem thường đội tuyển Trung Quốc, có thể chính chúng ta sẽ là đội phải trả giá. Đừng quên đối thủ vẫn là đội mạnh hơn, có lợi thế về thể hình và thể lực, nên cũng đừng nôn nóng phải thắng họ bằng mọi giá. 

Đừng tạo thêm sức ép cho các cầu thủ của HLV Park Hang Seo, thông qua những đánh giá sai về đối phương. Hãy để ông Park thoải mái làm những gì tốt nhất để đội tuyển Việt Nam chơi đúng với sở trường của mình để giành điểm!

Đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc: Đừng nghĩ đối thủ yếu - 3