1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Nam Định doạ bỏ giải nếu vẫn bị trọng tài xử ép

Huyền Trang

(Dân trí) - Sau khi công kích Ban trọng tài, GĐKT Nguyễn Văn Sỹ của CLB Nam Định cho biết nếu đội bóng của mình vẫn bị trọng tài xử ép ở những trận đấu tới, sẽ bỏ giải.


“Nếu tình trạng trọng tài vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ xin ý kiến người hâm mộ, xin bỏ trận đấu, bỏ giải luôn, không tham gia nữa. Còn chơi như này thì đằng nào chúng tôi cũng xuống hạng. Cố tình làm thế chúng tôi bỏ luôn, không cần thiết”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.


Trận thua Sài Gòn 0-3 là giọt nước làm tràn ly, khiến Nam Định phải phản ứng mạnh với công tác trọng tài. Theo ông Nguyễn Văn Sỹ, CLB Nam Định đá với Viettel, Hải Phòng, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh rồi với Sài Gòn FC đều bị sai lầm của trọng tài gây ảnh hưởng kết quả.

CLB Nam Định doạ bỏ giải nếu vẫn bị trọng tài xử ép - 1

CLB Nam Định bức xúc với vấn đề về trọng tài


“Ý kiến của tôi và người hâm mộ Nam Định là Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền còn liêm sỉ thì nên nghỉ, như vậy bóng đá Việt Nam mới phát triển được. Đợt trước ông Nguyễn Văn Mùi và chú Đoàn Phú Tấn điều hành thi không như thế”, ông Sỹ nhấn mạnh.


Trở lại câu chuyện Nam Định để ngỏ khả năng bỏ giải, GĐKT Nguyễn Văn Sỹ nói thêm: “Chơi mất công mất sức, mất tiền bạc của nhà tài trợ, rồi bao nhiều người hâm mộ bỏ tiền bạc đi các tỉnh này tỉnh kia xem đội đá. Xem để làm gì khi đội vẫn xuống hạng không do chuyên môn mà do sắp đặt. Nếu vẫn tiếp diễn, chúng tôi dừng, không chơi nữa.


Bóng đá Nam Định có U11, U13, U15, U17, U19. Phong trào chúng tôi chỉ cần công bằng. Chúng tôi đủ điều kiện, đủ năng lực thì chúng tôi đá V-League, không đủ năng lực thì chúng tôi xuống nhưng chúng tôi cần sự công bằng”.


Cuối cùng, ông Nguyễn Văn Sỹ cho rằng cách xử án của Ban trọng tài cũng chỉ cho có. Một trọng tài như Mai Xuân Hùng liên tiếp mắc lỗi nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu chỉ bị treo còi 3 trận, trong khi đó nền bóng đá của cả một tỉnh có thể bị ảnh hưởng sau những quyết định sai sót đó.


Liên quan tới công tác trọng tài, Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định công tác trọng tài sẽ được chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trước giai đoạn 2 của LS V-League 2020. Ông Hiền khẳng định quân của mình không có vấn đề gì về tư tưởng.

Dòng sự kiện: V-League 2020