1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia: "Muốn thắng Thái Lan, Việt Nam phải bỏ sự thiếu nhất quán"

An An

(Dân trí) - Nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng để có thể vào sâu trong giải, trước mắt là vượt qua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam phải thể hiện được một lối chơi rõ nét, thay vì vẫn khá mơ hồ như 4 trận vừa qua.

Đánh giá về 4 trận đấu tại vòng bảng của đội tuyển Việt Nam, bình luận viên Quang Huy cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có thể làm tốt hơn nữa ở bán kết, dù gặp đối thủ được xem là kình địch ở khu vực.

Theo bình luận viên Quang Huy, không biết có phải HLV Park Hang Seo giấu bài hay không, nhưng từ con người, lối chơi có sự thay đổi ở từng trận. Chẳng hạn như trước Malaysia và Indonesia đội tuyển Việt Nam đá pressing tầm cao dồn ép đối thủ, nhưng lại khá thong dong, thậm chí nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ ở trận gặp Campuchia.

Chuyên gia: Muốn thắng Thái Lan, Việt Nam phải bỏ sự thiếu nhất quán - 1
Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Campuchia nhưng tỷ số chưa đủ để giành ngôi nhất bảng.

Về hai trận bán kết gặp đội tuyển Thái Lan, bình luận viên Quang Huy nhấn mạnh: "Kể từ khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt, đội tuyển Việt Nam không còn tâm lý e ngại khi gặp Thái Lan. Tôi tin là đội tuyển sẽ có trận đấu sòng phẳng với đối thủ, giành chiến thắng để vào chung kết".

Trong khi đó, phân tích sâu hơn về chuyên môn, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn thiếu cái gì đó sự rõ nét về lối chơi. Các bài tấn công như đánh biên, trung lộ không rõ ràng.

"Ở trận gặp Indonesia, đội tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều, nhưng ý đồ triển khai tấn công chưa thật sự đồng bộ, có lúc đá biên nhưng đột ngột rẽ vào trung lộ, rồi lại chuyền về tổ chức bóng ngắn. Cũng có thể vì đội tuyển chưa muốn tung hết bài ở trận đó?", chuyên gia Phan Anh Tú đặt câu hỏi.

Cùng chung quan điểm, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam thiếu sự nhất quán trong lối chơi, đặc biệt là ở trận gặp Campuchia.

"Tôi không hiểu chúng ta có muốn nhất bảng thực sự hay không, bởi trong khoảng thời gian cuối ở trận gặp Campuchia, các cầu thủ bất ngờ chơi chùng xuống. Đội tuyển cần bàn thắng nhưng lại không làm được, hoặc không muốn làm vì ý đồ nào đó từ ban huấn luyện", cựu HLV CLB SL Nghệ An chia sẻ.

Chuyên gia: Muốn thắng Thái Lan, Việt Nam phải bỏ sự thiếu nhất quán - 2
Đội tuyển Việt Nam hòa 0-0 trong hai trận gặp Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đánh giá về đối thủ Thái Lan, ông Vinh nhấn mạnh rằng ở sân chơi khu vực Đông Nam Á, việc đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ nào cũng vậy bởi mục tiêu duy nhất là vô địch. Thái Lan có lợi thế được nghỉ nhiều ngày hơn, giữ sức cho nhiều trụ cột ở trận cuối gặp Singapore, nhưng về cơ bản trình độ cũng ngang đội tuyển Việt Nam nên điều quan trọng là sự chuẩn bị tốt về mọi mặt của mỗi đội bóng.

Còn chuyên gia Phan Anh Tú nói: "Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam chẳng có gì phải ngại Thái Lan. Chúng ta sợ hãi gặp Thái Lan chỉ là quá khứ. Việc gặp đội bóng này ở bán kết có thể coi là trận chung kết sớm.

Chúng ta mang tâm thế nhà vô địch khi bước vào AFF Cup 2020. Trước giải đấu, đội tuyển Việt Nam được cọ xát với nhiều đối thủ mạnh ở vòng loại ba World Cup 2022. Đó là một lợi thế lớn mà Thái Lan và các đội bóng trong khu vực không có".

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23/12 và trận lượt về sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/12.

Chuyên gia: Muốn thắng Thái Lan, Việt Nam phải bỏ sự thiếu nhất quán - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020