1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch Liên đoàn và HLV Trung Quốc sắp bị sa thải vì thua tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ News.QQ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Chen Xuyuan và HLV trưởng Li Xiaopeng đều có nguy cơ bị sa thải sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng đội tuyển Trung Quốc đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Điều đáng nói, trận thua này diễn ra vào đúng ngày Mồng 1 Tết nên khiến cho sự phản đổi của những người hâm mộ và giới chuyên gia bóng đá Trung Quốc càng mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Liên đoàn và HLV Trung Quốc sắp bị sa thải vì thua tuyển Việt Nam - 1

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Chen Xuyuan có nguy cơ lớn bị sa thải sau khi đội nhà thua đội tuyển Việt Nam.

Theo nguồn tin từ tờ News.QQ, tương lai của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Chen Xuyuan và HLV trưởng Li Xiaopeng đều bị đe dọa nghiêm trọng sau thất bại này. Theo đó, Tổng cục TDTT Trung Quốc dự kiến sẽ cử một "tổ công tác đặc biệt" trực tiếp điều hành bóng đá nước này, bao gồm cả Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, thay thế cho đội ngũ lãnh đạo hiện tại.

Tờ báo này nhấn mạnh đó là sự thay đổi "chưa từng có" trong lịch sử bóng đá Trung Quốc. Nó diễn ra khi mà sự phẫn nộ ngày càng tăng cao trong bối cảnh chất lượng của đội tuyển Trung quốc ngày càng đi xuống.

Tờ News.QQ mô tả về sự phẫn nộ của những người hâm mộ: "Trận thua này thực sự bùng lên cơn giận dữ vốn đã tích tụ trong những năm qua. Không những đội tuyển Trung Quốc mất vé dự World Cup mà giờ đây, họ còn thua cả đối thủ yếu hơn như Việt Nam.

Khi đội tuyển Trung Quốc rời sân Mỹ Đình, có không ít người hâm mộ đã chửi rủa đội bóng của HLV Li Xiaopeng qua hàng rào ở sân bóng. Một cảnh tượng chưa từng có. Toàn đội đã thể hiện màn trình diễn quá tệ hại tới mức không biết xấu hổ thì không thể dung thứ được.

Khi bị thay ra sân, Wu Xiyan và Junling đã vỗ tay tán thưởng người hâm mộ. Không biết những cầu thủ nhận lương cao này đặt danh dự của đội tuyển quốc gia vào đâu?".

Chủ tịch Liên đoàn và HLV Trung Quốc sắp bị sa thải vì thua tuyển Việt Nam - 2

HLV Li Xiaopeng cũng bị xem là "tội đồ" sau khi thua đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, các chuyên gia bóng đá Trung Quốc cũng kêu gọi sa thải Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Chen Xuyuan. Bình luận trên tờ Sina, chuyên gia Xie Qiang nói: "Đây là một đêm buồn với những người hâm mộ Trung Quốc. Tôi đã nghĩ rằng đội bóng có thể thua cuộc nhưng việc thủng lưới tới 3 bàn là điều không thể chấp nhận được. Ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất, tôi không nghĩ tới điều đó.

Tôi cho rằng người đứng đầu bóng đá Trung Quốc nên đứng ra nhận lỗi và từ chức sau thất bại này. Từ đội trẻ đến đội tuyển quốc gia không có nổi điểm sáng nào. Rõ ràng, chúng ta chỉ có thể thay đổi từ người đứng đầu mới có thể bắt đầu lại.

Thứ hai, HLV Li Xiaopeng không có bất kỳ kinh nghiệm nào làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ông ấy triệu tập tới hơn 50 cầu thủ và 15 HLV trước giải nhưng chẳng giải quyết điều gì. Cuối cùng ông ta lại tin dùng những cầu thủ nhập tịch có thể lực kém. Tôi cho rằng đã đến lúc đội tuyển Trung Quốc nên bổ nhiệm HLV nước ngoài.

Bên cạnh đó, cần chấm dứt ngay tình trạng sử dụng cầu thủ nhập tịch. Với tình hình này, bóng đá Trung Quốc cần một sự phát triển dài hạn, cải tổ kỹ lưỡng, thay vì ăn xổi như hiện tại. Cần phải khơi dậy tình yêu, sự nhiệt huyết và sáng tạo tới những người làm bóng đá ở Trung Quốc. Họ đã quá phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch và thất bại hoàn toàn".

Chủ tịch Liên đoàn và HLV Trung Quốc sắp bị sa thải vì thua tuyển Việt Nam - 3

Những CĐV Trung Quốc vô cùng giận dữ khi chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của đội nhà.

Đồng quan điểm, chuyên gia Chen Hua cho biết: "Trận thua trước đội tuyển Việt Nam là thảm họa. Nó xuất phát từ chính sai lầm của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Có những cuộc tranh giành đáng ngờ trong nội bộ cơ quan này. Nhiều quan điểm cho rằng ngay cả những người đứng đầu bóng đá Trung Quốc cũng không thống nhất được việc có sử dụng cầu thủ nhập tịch hay không.

Giờ đây, tất cả đã được phản ánh hết trên sân cỏ. Có lẽ, đội tuyển Trung Quốc nên tận hưởng nốt hai trận còn lại, rồi tập trung nghiêm túc xây dựng hệ thống bóng đá lại từ đầu. Đã đến lúc, chúng ta cần phải nghiêm chỉnh, làm việc thật chăm chỉ mới có thể vực dậy được nền bóng đá Trung Quốc".

Chuyên gia Ma Dexing bình luận: "Trận thua trước Việt Nam là điều tất yếu. Mặc dù tôi cũng như những người hâm mộ Trung Quốc không muốn đối diện với thực tế này nhưng nó đã xảy ra. Tôi chỉ muốn nói rằng bóng đá Trung Quốc đã tụt dốc thảm hại trong những năm qua, đặc biệt là do sự yếu kém của những người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

Mọi thứ cứ rối tung lên, từ việc mời HLV Lippi trở lại, để HLV này từ chức hay mới đây là việc sa thải Li Tie để chọn Li Xiaopeng. Dư luận đã có nhiều lời chỉ trích những người làm bóng đá ở Trung Quốc nhưng những người làm việc ở Liên đoàn chỉ nhận lỗi về mình rồi đâu lại vào đấy".

Sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc vẫn xếp thứ 5 ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022. Họ còn hai trận đấu cuối gặp Saudi Arabia và Oman.

Chủ tịch Liên đoàn và HLV Trung Quốc sắp bị sa thải vì thua tuyển Việt Nam - 4