1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Australia gây sốc khi "tẩn nhau" trên chuyến bay về nước

Sông Lam

(Dân trí) - Sau khi thất bại và phải sớm rời sân chơi Olympic Tokyo, các thành viên trong đoàn thể thao Australia gây sốc khi say rượu và "tẩn nhau" trong chuyến bay về nước.

Sau khi kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo, hai đội tuyển bóng bầu dục và bóng đá nam Australia đã lên chuyên cơ về nước trong cùng một chuyến bay.

Cả hai đội tuyển này ít nhiều đều gây thất vọng khi đội tuyển bóng bầu dục Australia không đạt được mục tiêu đề ra là có huy chương (để thua đội tuyển Fiji ở trận tứ kết), còn đội tuyển bóng đá nam Australia cũng bị loại ngay từ vòng bảng. 

Cầu thủ Australia gây sốc khi tẩn nhau trên chuyến bay về nước - 1

Đội tuyển bóng bầu dục Australia để thua trước Fiji ở tứ kết Olympic Tokyo.

Thế nhưng, sự thất vọng của người hâm mộ càng lớn hơn khi rò rỉ thông tin một số thành viên ở hai đội tuyển này đã say rượu rồi đánh nhau ngay trên chuyến bay về nước. 

Theo xác nhận từ Ủy ban Olympic Australia (AOC) thì "đã có va chạm giữa các thành viên trong đoàn". Tổ chức này không nói cụ thể, nhưng theo tờ Foxsports, mâu thuẫn diễn ra giữa đội bóng đá và đội bóng bầu dục khi một số thành viên say rượu và đánh nhau ngay trong nhà vệ sinh của chuyến bay.

Ngay sau đó, Liên đoàn bóng bầu dục Australia lên tiếng họ sẽ điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm. "Chúng tôi đã được thông báo về các sự cố liên quan đến các thành viên của đội tuyển bóng bầu dục sau khi được Ủy ban Olympic Australia thông báo," thông báo viết. Riêng Liên đoàn bóng đá Australia vẫn chưa đưa ra bình luận.

Ông Matt Carroll, giám đốc điều hành của AOC cho rằng đây là "những hành vi không thể chấp nhận". Những người liên quan đã lên tiếng xin lỗi sau vụ việc nhưng theo Matt Carroll, tất cả vẫn sẽ phải "chịu sự điều tra của AOC".

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo