1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc lo ngại đội nhà bị trọng tài xử ép ở trận gặp tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Không chỉ đội tuyển Việt Nam mà ngay cả đội tuyển Trung Quốc cũng lo lắng về vấn đề trọng tài trước trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào lúc 00h00 ngày 8/10.

Như đã biết, Liên đoàn bóng đá châu Á vừa công bố danh tính tổ trọng tài bắt trận đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc gồm: Trọng tài chính Mohamed Abdullah Hassan, hai trợ lý là Mohamed Ahmed Yousef Hamadi và Hassan Mohamed Mahri. Trọng tài thứ 4 là Adel Hamis Nakbi. Phụ trách phòng VAR là trọng tài Amar Ali Juma Janabi và trợ lý Omar Mohamed Hassan Ali. Toàn bộ tổ trọng tài đều là người UAE.

Mohamed Abdullah Hassan

Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan cũng không đưa ra quyết định có lợi cho bóng đá Trung Quốc trong quá khứ.

Trong đó, trọng tài chính Mohamed Abdullah Hassan không phải là cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông từng cầm còi trong trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Trong trận đấu ấy, chúng ta đã chịu thất bại với tỷ số 0-1.

Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan đã từ chối một bàn thắng của đội tuyển Nhật Bản nhưng cũng thổi phạt đền với đội tuyển Việt Nam (dẫn tới bàn thắng duy nhất của đối thủ).

Ở cấp độ đội trẻ, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan từng bắt chính trong trận đấu giữa U20 Việt Nam gặp U20 Honduras ở vòng bảng World Cup U20 năm 2017, trước đó là trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc ở giải U19 châu Á. Trong những trận đấu này, các đội bóng của Việt Nam đều chịu thất bại.

Tuy nhiên, không chỉ phía Việt Nam mà ngay cả đội tuyển Trung Quốc cũng lo lắng về vấn đề trọng tài trước trận đấu sắp tới.

Tờ PP Sport nhấn mạnh: "Trọng tài Abdullah Hassan là cái tên mang tới nỗi sợ hãi cho bóng đá Trung Quốc ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn CLB trong những năm qua.

Thành tích của các đội bóng Trung Quốc khi trọng tài người UAE điều khiển cũng không được tốt. Trong 6 trận ông cầm còi, bóng đá Trung Quốc chỉ thắng 3, hòa 1, thua 2. Mới nhất, trong trận đấu mà trọng tài Abdullah Hassan đảm nhận vai trò trọng tài VAR trong trận đấu giữa Trung Quốc và Nhật Bản, chúng ta đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1.

Báo Trung Quốc lo ngại đội nhà bị trọng tài xử ép ở trận gặp tuyển Việt Nam - 2

HLV Lippi từng có xích mích với vị trọng tài này.

Vì vậy, dù giới truyền thông Việt Nam lo lắng trọng tài Abdullah Hassan xử ép thì đội tuyển Trung Quốc cũng vậy, chứ không hề có lợi. Đội tuyển Việt Nam sợ hãi thì Trung Quốc cũng không thoát khỏi mối lo ấy. Do đó, chúng ta cần tập trung vào vấn đề chuyên môn và hy vọng rằng sẽ có trận đấu hay".

Trong quá khứ, trọng tài Abdullah Hassan từng có xích mích với cựu HLV Quảng Châu, Marcello Lippi. Sina thông tin: "Ở trận đấu giữa Quảng Châu FC gặp CLB Western Sydney Rangers của Australia năm 2014, trọng tài Hassan liên tiếp đuổi hai cầu thủ Zhang Linpeng và Gao Lin (hiện đang là trụ cột đội tuyển Trung Quốc) với hai thẻ đỏ ở các phút 87 và 90+3. HLV Lippi thậm chí còn lao vào sân phản đối trọng tài Hassan trước khi bị đuổi".

Trận đấu giữa  Trung Quốc và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 8/10 trên sân vận động Sharjah (UAE).

Báo Trung Quốc lo ngại đội nhà bị trọng tài xử ép ở trận gặp tuyển Việt Nam - 3