1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Campuchia: "Tuyển Trung Quốc là đội bóng hạng 3, đừng mơ dự World Cup"

H.Long

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, HLV đội tuyển Campuchia, Keisuke Honda không đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc.

Trái với sự kỳ vọng, đội tuyển Trung Quốc đã thi đấu không tốt và để thua hai trong lượt trận đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trước Australia và Nhật Bản. Đội bóng của HLV Li Tie chưa có được điểm nào và thậm chí không ghi được bàn nào. Họ đang xếp cuối cùng ở bảng B.

Keisuke Honda

HLV đội tuyển Campuchia, Keisuke Honda không đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc.

Chính vì lẽ đó, đội tuyển Trung Quốc đang đặt quyết tâm lớn giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu tiếp theo. Tuy nhiên, trước thềm trận đấu này, HLV đội tuyển Campuchia, Keisuke Honda không đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc.

Theo đó, danh thủ người Nhật Bản chỉ đánh giá đội tuyển Trung Quốc chỉ là đội bóng hạng ba ở châu Á và rất khó có thể giành vé tham dự World Cup.

Keisuke Honda chia sẻ trên tờ Sohu: "Qua trận đấu với đội tuyển Nhật Bản có thể thấy rằng đội tuyển Trung Quốc chỉ là đội bóng hạng ba ở châu Á. Họ không thể tạo ra mối đe dọa nào cả. Với trình độ hiện tại, đội tuyển Trung Quốc không có cửa tham dự World Cup 2022 tại Qatar".

Trước đó, cựu danh thủ Trung Quốc, Li Weifeng cho rằng việc đội nhà thua Australia hay Nhật Bản chỉ là bình thường. Tuy nhiên, đội bóng của ông bằng mọi giá phải chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Li Weifeng chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng đội tuyển Trung Quốc thất bại trước Australia hay Nhật Bản là điều hết sức bình thường. Chỉ có điều thất vọng là toàn đội đã thi đấu không tốt và không thể hiện đúng sức mạnh của mình.

Đối thủ tiếp theo là đội tuyển Việt Nam có phần yếu hơn so với đội tuyển Trung Quốc. Do đó, đội bóng của HLV Li Tie nhất định phải thắng. Chỉ có chiến thắng mới giúp đội tuyển Trung Quốc hy vọng đi tiếp.

Nếu như đội tuyển Trung Quốc tiếp tục thua đội tuyển Việt Nam thì không thể chấp nhận được. Bằng mọi giá chúng ta cần phải giành 3 điểm trong trận đấu này, ngay cả khi thi đấu tốt hay dở".

Zhu Chenjie

Zhu Chenjie có khả năng cao sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Ở diễn biến khác, đội tuyển Trung Quốc có thể bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam mà không có sự phục vụ của hai cầu thủ Zhu Chenjie và Wei Shihao. Trong đó, Zhu Chenjie đã gặp chấn thương trong trận đấu với Syria. Theo tiết lộ của tờ Sohu, cầu thủ này đã dính vết thương khá sâu ở chân và phải đi khâu.

Cả hai đã không ra sân trong những buổi tập gần đây của đội tuyển Trung Quốc. Do đó, khả năng họ ra sân trong trận gặp đội tuyển Việt Nam là khá thấp. Đây được xem là tổn thất lớn với đội tuyển Trung Quốc.

Trong khi Zhu Chenjie là trụ cột hàng thủ thì Wei Shihao lại là nhân tố mang tới nhiều đột biến trên hàng công.

Trong buổi tối qua, đội tuyển Trung Quốc đã đón chào sự trở lại của Wu Lei. Cầu thủ này đã trở về sau khi cùng Espanyol hạ gục Real Madrid ở La Liga cuối tuần qua. Wu Lei sẽ có hai buổi tập cùng đội bóng, trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 8/10 tại UAE.

HLV Campuchia: Tuyển Trung Quốc là đội bóng hạng 3, đừng mơ dự World Cup - 3