1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan phản ứng gay gắt vì sự yếu kém của đội nhà trước Timor Leste

H. Long

(Dân trí) - Mặc dù đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Timor Leste nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn chịu sự phản ứng gay gắt từ báo giới nước này.

Đội tuyển Thái Lan bước vào AFF Cup 2020 với mục tiêu giành chức vô địch. Mặc dù vậy, trong trận đấu mở màn, "Voi chiến" đã gây thất vọng khi chỉ giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Timor Leste.

Báo Thái Lan phản ứng gay gắt vì sự yếu kém của đội nhà trước Timor Leste - 1

Đội tuyển Thái Lan thi đấu chưa thực sự thuyết phục trước Timor Leste.

Đáng chú ý, trong trận đấu này, đội bóng của HLV Mano Polking đã trải qua tới hơn 50 phút bất lực toàn tập trước đội bóng yếu nhất Đông Nam Á.

Chứng kiến màn trình diễn thất vọng của đội tuyển Thái Lan, những tờ báo nước này đã có phản ứng gay gắt.

Tờ Siam Sport cho rằng hàng công của Thái Lan quá tệ hại: "Ở trận đấu này, đội tuyển Thái Lan đã quá lãng phí cơ hội. Họ kiểm soát tới 74% thời lượng trận đấu, tung ra tới 24 cú sút, 10 lần trúng đích nhưng đổi lại chỉ có được 2 bàn thắng".

Tuy nhiên, lý giải cho điều này, nhật báo thể thao của Thái Lan đã nêu ra một vài vấn đề. Theo đó, đội bóng có quá ít thời gian chuẩn bị cho AFF Cup khi chỉ tập trung trước giải đấu vài ngày. Do đó, họ chưa làm quen với chiến thuật của HLV Mano Polking. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng chưa có đội hình tốt nhất khi những cầu thủ thi đấu ở Nhật Bản như Chanathip và Theerathorn Bunmathan chưa về tập trung.

Báo Thái Lan phản ứng gay gắt vì sự yếu kém của đội nhà trước Timor Leste - 2

Dù tung ra tới 24 cú dứt điểm nhưng đội tuyển Thái Lan chỉ ghi 2 bàn thắng vào lưới Timor Leste.

Trong khi đó, tờ Khaosod nói về lối chơi của đội nhà: "Mặc dù cầm được nhiều bóng hơn nhưng đội tuyển Thái Lan đã gặp khó khăn trước hàng thủ tổ chức chặt chẽ của Timor Leste. Trong hiệp 1, dù tung ra tới 10 cú dứt điểm nhưng đội tuyển Thái Lan không thể ghi nổi một bàn thắng.

Chỉ tới khi HLV Mano Polking có sự điều chỉnh ở hiệp 2 khi tung Pathomphon hay Thanawat vào sân thì chúng ta mới xuyên thủng mành lưới đối thủ này. Mặc dù Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhưng điều đó chưa đủ làm hài lòng những người hâm mộ".

Tờ Thairaith đặt dòng tít ví von: "Đội tuyển Thái Lan nổ máy chậm ở AFF Cup 2020". Họ nhấn mạnh rằng chiến thắng 2-0 trước Timor Leste chưa có ý nghĩa về mặt kết quả, chứ lối chơi của đội tuyển Thái Lan rất không ổn.

Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với Myanmar vào lúc 19h30 ngày 11/12.

Báo Thái Lan phản ứng gay gắt vì sự yếu kém của đội nhà trước Timor Leste - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020