1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan bình luận về danh sách tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup

Thiện Nhân

(Dân trí) - Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020 được truyền thông Thái Lan quan tâm, bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo là đối thủ số một của tuyển Thái Lan.

Tờ Siam Sport của Thái Lan chạy tít: "Công Phượng dẫn đầu đoàn quân 33 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup".

Sở dĩ cái tên Nguyễn Công Phượng được nhắc đến đầu tiên khi nhắc đến danh sách đội tuyển Việt Nam, vì giới bóng đá Thái Lan khá ngán Công Phượng, xem đây là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo.

Báo Thái Lan bình luận về danh sách tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup - 1

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup được truyền thông Thái Lan quan tâm (Ảnh: Đỗ Linh).

Còn nhớ, ở trận đấu thuộc King's Cup năm 2019, trong lần đội tuyển Việt Nam chạm trán tuyển Thái Lan, trung vệ Pansa Hemviboon của đội bóng đất Chùa Vàng ngán Công Phượng đến mức phải đá thô bạo với cầu thủ này, khi Công Phượng đang dốc bóng, dù tình huống chưa có gì là nguy hiểm cho khung thành của Thái Lan. 

Về danh sách 33 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup, tờ Siam Sport bình luận thêm: "Đây là 33 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, trong đó có 6 cầu thủ được bổ sung từ đội U23".

"Trước khi sang Singapore dự AFF Cup, HLV Park Hang Seo sẽ rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và BTC AFF Cup, danh sách này sau khi đã đăng ký với BTC giải sẽ không được bổ sung thêm", vẫn là thông tin từ tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.

Báo Thái Lan bình luận về danh sách tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup - 2

Danh sách đội tuyển Việt Nam hầu như tập hợp những cầu thủ tốt nhất nước hiện nay (Ảnh: Đỗ Linh).

Theo quan điểm của truyền thông Thái Lan, đội tuyển Việt Nam có lực lượng thuộc vào loại mạnh nhất AFF Cup năm nay. Đội bóng của HLV Park Hang Seo tiếp tục là ứng cử viên vô địch sáng giá cho giải đấu. 

Siam Sport viết kỹ hơn về tư thế "kèo trên" của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu sắp khai diễn tại Singapore: "Những ngôi sao vàng (biệt danh của đội tuyển Việt Nam, thường được quốc tế sử dụng) là nhà vô địch năm 2018, họ nằm ở bảng B cùng các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào".

"Trong số này, Malaysia là nhà vô địch năm 2010, còn Indonesia đã có đến 5 lần về nhì. AFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 - 1/1/2022", tờ Siam Sport cho biết thêm.

Báo Thái Lan bình luận về danh sách tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup - 3

Danh sách 33 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Vũng Tàu.

Báo Thái Lan bình luận về danh sách tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020