1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Nhật Bản nói gì về việc Văn Lâm vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam?

H.Long

(Dân trí) - Giới truyền thông Nhật Bản rất quan tâm tới việc Văn Lâm không thể lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup.

Như đã biết, thủ thành Văn Lâm sẽ không lên tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 do một thành viên của CLB Cerezo Osaka (thủ thành số 2 Kenya Matsui đã dương tính với SARS-CoV-2).

Báo Nhật Bản nói gì về việc Văn Lâm vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam? - 1

Báo Nhật Bản cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khi không có sự phục vụ của Văn Lâm.

Sự vắng mặt của thủ thành sinh năm 1993 là điều đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam bởi trong những năm qua, Văn Lâm luôn được xem là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ.

Giới truyền thông Nhật Bản cũng rất quan tâm tới việc Văn Lâm không thể lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Tờ Football-tribe (phiên bản tiếng Nhật) có bài viết: "Văn Lâm không thể lên tập trung đội tuyển Việt Nam vì tiếp xúc gần với một thành viên nhiễm Covid-19".

Trong bài báo, tác giả nhấn mạnh: "Văn Lâm đã được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 nhưng cuối cùng, cầu thủ này buộc phải rút lui. Nguyên nhân bởi Văn Lâm đã tiếp xúc gần với một đồng đội dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là điều đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam. Kể từ khi ra mắt đội tuyển vào tháng 6/2017, Văn Lâm luôn được xem là thiên thần hộ mệnh trong khung gỗ.

Báo Nhật Bản nói gì về việc Văn Lâm vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam? - 2

Văn Lâm tiếp tục ngồi dự bị ở CLB Cerezo Osaka.

HLV Park Hang Seo cũng có quyết định bất đắc dĩ vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm trong toàn đội bóng. Tuy nhiên, ông sẽ phải đau đầu tìm kiếm người thay thế thiên thần hộ mệnh trong các trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022.

Ở lại Cerezo Osaka, Văn Lâm có cơ hội ra mắt CLB trong trận đấu với Gainare Tottori ở cúp Hoàng Đế diễn ra vào tháng 6. Đó là thời điểm mà thủ thành số 1 của CLB Kim Jin Hyeon trở về tập trung đội tuyển Hàn Quốc".

Tờ Excite cũng đề cập tới thông tin này. Họ cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó ở vòng loại World Cup 2022 khi thiếu đi nhân tố vô cùng quan trọng trong đội hình.

Trong trận đấu với Vegalta Sendai ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản diễn ra vào chiều 30/5, Văn Lâm tiếp tục được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Mặc dù vậy, thủ thành người Việt Nam vẫn chỉ ngồi trên ghế dự bị.

Ở trận đấu này, Cerezo Osaka đã bị Vegalta Sendai cầm chân với tỷ số 1-1. Đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp mà Cerezo Osaka không thể giành chiến thắng ở giải VĐQG Nhật Bản. Họ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 23 điểm sau 18 vòng.