1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Nhật Bản cảnh báo đội nhà trước trận gặp tuyển Việt Nam

Thiện Nhân

(Dân trí) - Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup sẽ là Nhật Bản. Dù là đội mạnh hơn hẳn, nhưng truyền thông Nhật Bản vẫn rất khiêm tốn và đầy thận trọng.

Đội tuyển Nhật Bản đang đối diện với sự thiết hụt lực lượng, khi hai tài năng của bóng đá nước này đang thi đấu tại châu Âu là Takefusa Kubo (khoác áo Mallorca theo hợp đồng cho mượn từ CLB Real Madrid) và Ritsu Dōan (khoác áo CLB Arminia Bielefeld của Đức theo hợp đồng cho mượn từ CLB PSV của Hà Lan).

Ngoài ra, mới nhất tiền đạo Yuya Osako cũng được thông tin nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận đấu tới đây gặp tuyển Việt Nam, do chấn thương.

Báo Nhật Bản cảnh báo đội nhà trước trận gặp tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Nhật Bản mới giành được 6 điểm sau 4 lượt trận.

Tờ Nikkan Sport của Nhật Bản thông tin: "Cầu thủ CLB Vissel Kobe Osako Yuya chấn thương và có khả năng rút lui. Thông tin chi tiết về chấn thương này chưa được tiết lộ, nhưng khả năng cao là Osako Yuya phải nghỉ một thời gian".

"Osako Yuya được kỳ vọng sẽ là trụ cột của đội tuyển Nhật Bản trong các trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 11/11 và với Oman vào ngày 16/11 tới đây, thuộc vòng loại World Cup" - tờ Nikkan Sport của Nhật Bản viết thêm.

Hiện tại, đội tuyển Nhật Bản không dư dả điểm, nên mỗi trận đấu sắp tới của đội này đều rất quan trọng. 

Cũng tờ Nikkan Sport trong một bài viết khác cảnh báo đội bóng xứ sở mặt trời mọc: "Đội tuyển Nhật Bản kết thúc 4 trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, với vị trí thứ 4 tại bảng B, sau hai trận thắng và hai trận thua. Đây là điểm số thấp".

Báo Nhật Bản cảnh báo đội nhà trước trận gặp tuyển Việt Nam - 2

Đội bóng xứ sở mặt trời mọc đang trải qua giai đoạn khó khăn ở vòng loại World Cup.

"Sự vắng mặt của Kubo, người được kỳ vọng là tay săn bàn và là điểm nhấn cho tuyển Nhật Bản trong các đợt tấn công, sẽ khiến cả đội bị tổn thương.

Cầu thủ này phải nghỉ hai tháng, đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ vắng mặt trong các trận đấu vào tháng 11 tới, trong đó có trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 11/11, khi Nhật Bản bắt buộc phải có chiến thắng, nhằm tranh vé dự VCK World Cup" - vẫn là bình luận của tờ Nikkan Sports. 

Thật ra thì vắng mặt hay có mặt tất cả các cầu thủ kể trên, đội tuyển Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam. Nhưng truyền thông Nhật Bản vẫn tỏ ra rất thận trọng, cho thấy họ tôn trọng và đánh giá cao đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Trận đấu giữa đôi bên sẽ diễn ra vào tối 11/11, trên sân Mỹ Đình. Trận đấu này hiện có thể đón khán giả vào sân với số lượng hạn chế và phải đáp ứng các yêu cầu giãn cách phòng dịch Covid-19.

Báo Nhật Bản cảnh báo đội nhà trước trận gặp tuyển Việt Nam - 3