1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2020: Tuyển Việt Nam vẫn bỏ xa Thái Lan

(Dân trí) - Do hàng loạt các trận đấu ở cấp độ quốc tế bị hủy bỏ nên thứ hạng của các đội tuyển không có nhiều xáo trộn. Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 94, bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, các trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong tháng 3 và 6 (trong ngày FIFA Days) đều phải hủy bỏ. Điều này khiến cho thứ hạng của các đội tuyển không thay đổi so với đầu năm.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2020: Tuyển Việt Nam vẫn bỏ xa Thái Lan - 1

Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng ở vị trí số 1 Đông Nam Á

Đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA với 1258 điểm và giữ vững vị trí thứ 94 thế giới. Ở khu vực châu Á, “Rồng vàng” vẫn xếp thứ 14 và xếp hạng số 1 ở Đông Nam Á.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục bỏ xa phần còn lại ở khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA. Đứng ở vị trí thứ 2 là đội tuyển Thái Lan. Hiện tại, họ đang có được 1178 điểm, xếp thứ 113 thế giới (kém đội tuyển Việt Nam 19 bậc).

Đứng ở vị trí thứ 3 khu vực Đông Nam Á là Philippines, đội xếp thứ 124 thế giới với 1136 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Myanmar (thứ 136), Malaysia (thứ 154), Singapore (thứ 157), Indonesia và Campuchia (cùng xếp thứ 173), Lào (thứ 188), Brunei (thứ 191) và Timor Leste (thứ 196).

Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2020: Tuyển Việt Nam vẫn bỏ xa Thái Lan - 2

Top những đội tuyển đứng đầu ở khu vực châu Á

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn xếp thứ 1 và xếp thứ 28 thế giới. Tiếp theo là Iran (thứ 33), Hàn Quốc (thứ 40), Australia (thứ 42), Qatar (thứ 55), Saudi Arabia (thứ 67)...

Top 10 thế giới cũng không có xáo trộn. Đội tuyển Bỉ vẫn xếp hạng thứ 1 thế giới với 1765 điểm. Các đội bóng khác trong top 10 lần lượt là Pháp (thứ 2), Brazil (thứ 3), Anh (thứ 4), Uruguay (thứ 5), Croatia (thứ 6), Bồ Đào Nha (thứ 7), Tây Ban Nha (thứ 8), Argentina (thứ 9), Colombia (thứ 10).

Có lẽ, người ta phải chờ tới tháng 10 và 11, khi mà các trận đấu ở cấp độ quốc tế khởi tranh trở lại mới có thể thấy được sự thay đổi trên bảng xếp hạng FIFA.

H.Long

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022