1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC thông tin về chấn thương phải nghỉ 4 tháng của thủ môn Văn Lâm

Thiện Nhân

(Dân trí) - Chấn thương vai của thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quan tâm, thể hiện mức độ nổi tiếng của thủ thành Việt kiều trên đấu trường quốc tế.

Trang chủ của AFC tường thuật về chấn thương của thủ môn Đặng Văn Lâm: "Thủ môn của đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ vắng mặt trong vòng 4 tháng tới, sau khi anh bị trật khớp vai trái".

"Chấn thương này khiến cho Đặng Văn Lâm bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ở lượt trận vào tháng 10 và tháng 11 tới. Trang chủ của CLB Cerezo Osaka tại J-League công bố chấn thương này hôm thứ Hai (20/9)" - AFC thông tin thêm.

AFC thông tin về chấn thương phải nghỉ 4 tháng của thủ môn Văn Lâm - 1

AFC quan tâm đến chấn thương của Đặng Văn Lâm.

Trước đó, thủ thành Đặng Văn Lâm đã có trận đấu rất hay trước Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup hôm 7/9 vừa qua, sau khi anh ngồi dự bị ở trận đầu, giữa đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia rạng sáng 3/9 (theo giờ Việt Nam).

Website chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á viết: "Văn Lâm từng bỏ lỡ trận đấu mở màn vòng loại thứ ba World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam, gặp Saudi Arabia. Khi đó, Trần Nguyên Mạnh của CLB Viettel (chỗ này AFC nhầm, vì người thay Văn Lâm là thủ môn Bùi Tấn Trường) góp mặt khi đội bóng của HLV Park Hang Seo thua 1-3". 

"Tuy nhiên, Đặng Văn Lâm trở lại trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Australia ngày 7/9, tại Hà Nội" - vẫn là thông tin được thông báo từ trang chủ của AFC. 

Theo thông tin từ CLB Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm bị trật khớp vai, buộc phải trải qua phẫu thuật và phải xa sân cỏ trong khoảng 4 tháng.

Chấn thương này chắc chắn buộc thủ thành Việt kiều của đội tuyển Việt Nam sẽ vắng mặt ở các trận đấu còn lại thuộc vòng loại World Cup trong năm nay và vắng mặt tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm. 

AFC bình luận: "Cựu thủ môn của CLB bóng đá Hải Phòng và Muangthong United sẽ bỏ lỡ các trận đấu vào tháng 10 tới, gặp đội tuyển Trung Quốc và Oman, cũng như vắng mặt trong các trận đụng độ Nhật Bản và Saudi Arabia vào tháng 11".

"Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giành được điểm nào trong lần đầu tiên góp mặt ở giai đoạn vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á" - AFC chia sẻ. 

Sau khi thủ môn Đặng Văn Lâm chấn thương, HLV Park Hang Seo đã gọi bổ sung thủ môn Trần Nguyên Mạnh từ CLB bóng đá Viettel để thế chỗ Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam. Hiện, đội tuyển còn có ba thủ môn khác gồm Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hoàng (SL Nghệ An).

AFC thông tin về chấn thương phải nghỉ 4 tháng của thủ môn Văn Lâm - 2