1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng Nga bị bắn cháy trong màn cận chiến với xe tăng Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Kiev đã công bố đoạn video ghi lại cảnh xe tăng T-72B3 của quân đội Nga bị xe tăng T-64BV của quân đội Ukraine bắn cháy.

Ngày 12/12, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 92 thuộc quân đội Ukraine đã đăng tải một đoạn video trong đó ghi lại màn đối đầu giữa xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV của nước này với một xe tăng T-72B3 của quân đội Nga. Kết quả của cuộc đọ súng này là việc xe tăng T-72B3 của Nga đã bị bắn cháy.

Xe tăng Nga bị bắn cháy trong màn cận chiến với xe tăng Ukraine

T-64BV là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh mẽ nhất trong biên chế quân đội Ukraine. Xe tăng này được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại như giáp phản ứng nổ Kontakt, pháo chính cải tiến tích hợp phóng tên lửa chống tăng 9K120 Refleks, hệ thống kiểm soát bắn 1A45 Irtysh và kính ngắm toàn cảnh TKN-4S.

Xe tăng T-72B nặng 44,5 tấn, dài 6,95m, cao hơn 2,2m với kíp chiến đấu gồm 3 người. Đây là biến thể của xe tăng huyền thoại T-72, phiên bản xe tăng chủ lực từng "làm mưa làm gió" trong quân đội Liên Xô. Sau này, các kỹ sư Nga tiếp tục cải tiến T-72B và nâng cấp dòng xe tăng này thành nhiều phiên bản có năng lực chiến đấu vượt trội như T-72B3 hay T-90.

Phiên bản T-72B3 được cho là sở hữu sức mạnh gần ngang ngửa với siêu tăng T-90 khi được trang bị giáp phản ứng nổ Relikt, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và động cơ chạy bằng diesel tăng áp.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nổ ra, Moscow đã mất 235 xe tăng T-72B3 và 207 xe tăng T-72B.

Nhà chức trách Nga chưa lên tiếng bình luận về con số trên cũng như đoạn video do phía Ukraine công bố.

Theo The Sun
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine