1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe bọc thép "Kẻ hủy diệt" chế áp cứ điểm phòng ngự trong rừng của Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh lính dù nước này sử dụng xe bọc thép "Kẻ hủy diệt" để tấn công lực lượng phòng thủ Ukraine.

Trong một đoạn video được đăng tải hôm 13/2, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh xe thiết giáp BMPT Terminator "Kẻ hủy diệt" nã pháo hỗ trợ lực lượng lính dù nước này tiến công vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine trong một cánh rừng.

Xe bọc thép "Kẻ hủy diệt" Nga chế áp cứ điểm phòng ngự trong rừng Ukraine

Theo đó, sau khi máy bay không người lái (UAV) trinh sát phát hiện cứ điểm phòng ngự của quân đội Ukraine nằm sâu trong một cánh rừng thông, lực lượng đổ bộ đường không Nga đã ngay lập tức được điều động. Bên cạnh xe thiết giáp "Kẻ hủy diệt", lực lượng tấn công của Nga còn được hỗ trợ bởi ít nhất 2 xe bọc thép khác.

Hỏa lực vượt trội từ vũ khí hạng nặng trên các xe thiết giáp đã giúp lính dù Nga nhanh chóng giành được lợi thế. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cứ điểm phòng ngự của quân đội Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn.

Thời gian và địa điểm chính xác của cuộc tập kích trên không được quân đội Nga công bố. Nhà chức trách Ukraine cũng chưa lên tiếng bình luận về đoạn video trên.

BMPT "Kẻ hủy diệt" là một loại xe thiết giáp chiến đấu hỗ trợ xe tăng hiện đại của quân đội Nga. Sử dụng khung gầm cơ sở của xe tăng T-72, bên cạnh giáp phản ứng nổ Relikt đời mới, xe thiết giáp này còn được trang bị nhiều vũ khí có uy lực mạnh mẽ để đối phó với xe tăng đối phương.

Theo đó, vũ khí chính của xe thiết giáp "Kẻ hủy diệt" là 4 tên lửa chống tăng có điều khiển bằng sóng vô tuyến Ataka 9M120. Với khả năng mang theo nhiều loại đầu nổ khác nhau cùng tốc độ 550m/s, tên lửa Ataka 9M120 được chế tạo nhằm đối phó với những xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây như M1 Abrams hay Challenger 2.

Xe bọc thép Kẻ hủy diệt chế áp cứ điểm phòng ngự trong rừng của Ukraine - 1
Xe bọc thép BMPT Terminator "Kẻ hủy diệt" của Nga (Ảnh: Defense Express).

Ngoài ra, xe thiết giáp của Nga còn được trang bị 2 pháo tự động 2A42 cỡ nòng 30mm có khả năng bắn hơn 800 phát đạn một phút. Một súng máy PKTM cỡ nòng 7,62mm cũng được lắp đặt trên các xe thiết giáp "Kẻ hủy diệt".

Bên cạnh đó, BMPT "Kẻ hủy diệt" cũng được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ tác chiến tối tân như thiết bị dẫn đường tên lửa bằng tia laser, kính nhìn đêm và hệ thống chỉ thị mục tiêu.

Được trang bị động cơ diesel V-92S2 với công suất 1.000 mã lực, xe thiết giáp hiện đại của Nga có thể di chuyển với vận tốc 60km/h trong phạm vi hoạt động 550km. Xe được vận hành bởi một kíp chiến đấu 5 người.

Những trang bị và tính năng trên giúp giới chức Nga tự tin rằng xe thiết giáp "Kẻ hủy diệt" có thể trở thành một đối trọng lớn với xe tăng của đối phương trên chiến trường.

Theo Euroweeklynews
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine