1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Wagner từng âm mưu bắt tướng lĩnh Nga?

Minh Phương

(Dân trí) - Âm mưu của lực lượng quân sự tư nhân Wagner nhằm bắt giữ hai tướng Nga cấp cao bị bại lộ vài ngày trước khi Wagner tiến hành vụ nổi loạn, báo Wall Street Journal của Mỹ cho biết.

Wagner từng âm mưu bắt tướng lĩnh Nga? - 1

Ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin (giữa) và các thành viên của nhóm (Ảnh: Reuters).

Báo WSJ ngày 28/6 dẫn các nguồn tin phương Tây giấu tên nói rằng, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đã lên kế hoạch bắt giữ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov khi hai tướng này thị sát khu vực dọc biên giới Ukraine.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã phát hiện âm mưu trên khoảng hai ngày trước Wagner có ý định hành động. Điều này buộc Prigozhin phải thay đổi kế hoạch vào phút chót và quyết định mở cuộc tuần hành về Moscow.

Khi được hỏi về thông tin của WSJ, hai nguồn tin an ninh ở châu Âu nói rằng, Prigozhin muốn bắt giữ các lãnh đạo quân đội cấp cao của Nga, song từ chối bình luận liệu ông này có lên kế hoạch cụ thể cho việc này hay không.

Hiện phía Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tối 23/6, ông Prigozhin đăng tải một video cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào trại dã chiến của Wagner khiến nhiều thành viên của lực lượng này thiệt mạng. Do vậy, ông tuyên bố dẫn theo 25.000 lính Wagner thực hiện cuộc tuần hành "đòi công lý" từ Ukraine tiến vào vùng Rostov ở miền Nam nước Nga.

Sau khi chiếm giữ cơ sở quân sự quan trọng của Nga ở Rostov, Wagner tiếp tục tiến về hướng Moscow cùng với xe bọc thép hạng nặng bất chấp Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nghiêm trị hành động bị coi là phản quốc này.

Ông Prigozhin tuyên bố chỉ dừng cuộc tuần hành khi Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov trực tiếp đến gặp ông. Tuy nhiên, đến tối 24/6, ông này bất ngờ ra lệnh cho lực lượng Wagner dừng tuần hành, rút khỏi các cơ sở quân sự ở Rostov và trở về căn cứ.

Báo New York Times đầu tuần này dẫn nguồn tin tình báo của Mỹ nói rằng, Phó Tư lệnh Lực lượng Liên hợp của Nga tại Ukraine Sergey Surovikin có thể đã biết trước kế hoạch nổi loạn của Wagner. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ thông tin này. "Bây giờ sẽ có rất nhiều tin đồn, suy đoán về vấn đề này. Tôi nghĩ đây là một trong những ví dụ như vậy", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Tướng Surovikin là người đã kêu gọi ông trùm Wagner chấm dứt cuộc nổi loạn ngay khi nó diễn ra. Thủ lĩnh Wagner từng ca ngợi ông Surovikin là "vị tướng duy nhất biết cách tác chiến".

Vụ nổi loạn của Wagner diễn ra không lâu sau khi lực lượng này rút khỏi vai trò chiến đấu ở thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine. Mâu thuẫn giữa Wagner và quân đội Nga ngày càng lộ rõ, ông Prigozhin trong tháng này tuyên bố sẽ không có lính Wagner nào ký hợp đồng hay chịu sự quản lý của Bộ Quốc phòng Nga.

FSB tuần trước thông báo mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Prigozhin về hành vi xúi giục nổi loạn. Tuy nhiên, theo thỏa thuận sau khi Wagner ngừng nổi loạn, Nga quyết định hủy cuộc điều tra này. RIA Novosti ngày 27/6 cho hay FSB đã đóng hồ sơ, dừng việc điều tra về cuộc nổi loạn.

Theo WSJ
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn