1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí "nguy hiểm nhất" Mỹ gửi cho Ukraine hạ tên lửa hiếm gặp của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hải quân Ukraine tuyên bố bắn hạ tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2DT thứ 2 của Nga.

Hải quân Ukraine ngày 4/2 tuyên bố các khẩu đội pháo của lực lượng này đã phá hủy thêm một tổ hợp phòng không "Quái thú Bắc Cực" Tor-M2DT hiếm gặp của quân đội Nga.

"Các đơn vị pháo binh cùng bộ binh Hải quân Ukraine đã tấn công đối phương, loại khỏi vòng chiến đấu thêm một tổ hợp phòng không Tor-M2DT cùng 2 binh sĩ Nga. Chi tiết về thiệt hại cuối cùng của quân đội Nga hiện đang được khẩn trương xác minh", thông báo từ Hải quân Ukraine viết.

Vũ khí "nguy hiểm nhất" Mỹ gửi cho Ukraine hạ tên lửa hiếm gặp của Nga

Một đoạn video được đăng tải sau đó đã xác nhận tuyên bố trên từ phía Hải quân Ukraine. Theo đó, tổ hợp Tor-M2DT của Nga đã bị phục kích khi đang tác chiến. Sau khi trúng đạn pháo của Ukraine, tổ hợp tên lửa hiếm gặp này đã phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Một số nguồn tin tiết lộ vụ tấn công trên đã diễn ra tại khu vực Kherson ở miền Nam Ukraine. Lực lượng pháo binh của Kiev đã tiêu diệt tổ hợp tên lửa phòng không Nga bằng đạn pháo dẫn đường chính xác M982 Excalibur.

Đạn pháo M982 Excalibur là một trong những vũ khí dẫn đường có độ chính xác rất cao mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Với trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS, sai số của các pha tấn công từ đạn pháo Excalibur là rất nhỏ và qua đó loại vũ khí này có thể tấn công nhiều mục tiêu của đối phương một cách hiệu quả.

Vũ khí nguy hiểm nhất Mỹ gửi cho Ukraine hạ tên lửa hiếm gặp của Nga - 1
Đạn pháo thông minh M982 Excalibur được Mỹ chuyển giao cho Ukraine (Ảnh: Mezha).

Trong một phát biểu hồi giữa tháng 1, một sĩ quan thuộc lực lượng dân quân ly khai ở miền Đông Ukraine đã gọi đạn pháo Excalibur là "vũ khí nguy hiểm nhất" được Washington viện trợ cho Kiev. Trước đó, Mỹ cũng đã gửi cho Ukraine lựu pháo M777A2 được gắn thiết bị định vị toàn cầu GPS cùng module điều khiển hỏa lực tự động TAD-PIK để sử dụng cùng đạn pháo M982 Excalibur.

Vũ khí nguy hiểm nhất Mỹ gửi cho Ukraine hạ tên lửa hiếm gặp của Nga - 2
Tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2DT của quân đội Nga (Ảnh: Vitaly Kuzmin).

Về tên lửa phòng không Tor-M2DT, đây là tổ hợp "Quái thú Bắc Cực" thứ 2 mà quân đội Nga mất tại Ukraine chỉ trong vòng ít ngày. Trước đó, vào ngày 2/2, những hình ảnh trên mạng xã hội ghi nhận một tổ hợp Tor-M2DT đã bị bắn cháy bởi pháo binh Ukraine.

Được đặt trên khung gầm cơ sở của các xe quân sự bánh xích DT-30PM, tổ hợp tên lửa Tor-M2DT được đặt cho biệt danh "quái thú Bắc Cực" khi có thể chiến đấu trong điều kiện nhiệt độ xuống tới -50 độ C. Một tổ hợp Tor-M2DT cơ bản bao gồm 2 module phóng với khả năng mang theo 4 tên lửa phòng không 9M331 hoặc 9M332.

Tên lửa này được các kỹ sư của nhà máy cơ điện Izhevsk Kupol nâng cấp từ hệ thống tên lửa phòng không nổi tiếng Tor-M2 với mục đích bảo vệ lực lượng và các cơ sở quốc phòng quan trọng của quân đội Nga tại khu vực vòng cực Bắc trước tên lửa hành trình, bom dẫn đường, máy bay chiến đấu và UAV của đối phương.

Theo một số nguồn tin, quân đội Nga hiện chỉ sở hữu 12 tổ hợp tên lửa Tor-M2DT. Những tổ hợp đầu tiên được đưa vào biên chế từ năm 2018 và xuất hiện lần đầu vào năm 2019. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 80 thuộc Hạm đội Phương Bắc là đơn vị chính chịu trách nghiệm vận hành loại vũ khí này.

Theo Yahoo
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine