1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí “bay giật lùi” của Không quân Triều Tiên

(Dân trí) - Có tuổi đời tới 70 năm nhưng Antonov AN-2, với tốc độ bay siêu chậm có thể tránh được radar hiện đại của quân địch và có thể bay giật lùi nếu gặp gió mạnh, vẫn đang được tin dùng trong không quân Triều Tiên.

Lực lượng nhảy dù Triều Tiên diễn tập từ Antonov An-2 (Ảnh: KCNA)
Lực lượng nhảy dù Triều Tiên diễn tập từ Antonov An-2 (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA gần đây mới hé lộ một vài hình ảnh tập trận của lực lượng nhảy dù thuộc quân đội Triều Tiên. Trong đó bức ảnh gây chú ý nhất chính là cảnh chiếc máy bay Antonov AN-2 thả binh sĩ ở độ cao rất gần mặt đất.

Cuộc tập trận có thể là một phần trong kế hoạch tấn công nếu xảy ra xung đột và chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Và đáng ngạc nhiên, trung tâm của kế hoạch chiến đấu chính là máy bay đời cũ Antonov AN-2.

Antonov AN-2 được sản xuất từ năm 1947, là sản phẩm của Liên Xô, đã có tuổi đời 70 năm. Hiện tại Triều Tiên đang sở hữu một phi đội bao gồm 300 chiếc Antonov AN-2. Một máy bay có thể mang 1 tấn hàng hóa hoặc chở 10 binh sĩ.

Tốc độ của Antonov AN-2 chỉ vào khoảng gần 50 km/h và có thể bay giật lùi trở lại nếu gặp gió mạnh. AN-2 được trang bị cấu hình radar thấp, khiến những hệ thống radar thông thường khó có thể phát hiện. Ngoài ra tốc độ bay chậm có thể khiến các hệ thống phòng không hiện đại ngày nay “bỏ qua” do các hệ thống này được lập trình để cảnh báo nguy hiểm với vật thể có tốc độ bay cao hơn.

Ngoài ra, đội bay Antonov AN-2 được Triều Tiên sơn màu xanh lá ở mặt trên và màu xanh dương ở mặt dưới, vì vậy hệ thống tên lửa mặt đất phía dưới hay các máy bay tấn công phía trên đều khó có thể định vị được máy bay này.

Antonov AN-2 cũng nổi tiếng với khả năng cất cánh và hạ cánh ở những điều kiện địa hình đa dạng, ngay cả trên mặt đất hoặc ở một đường băng rất ngắn.

Theo The Dive, Triều Tiên có thể lợi dụng những đặc điểm kể trên của Antonov AN-2 để tiến hành triển khai kế hoạch tấn công vào ban đêm và điều này có thể thực sự “làm khó” hệ thống phòng thủ hay các máy bay đánh chặn của đối thủ.

Ngoài ra, một lo ngại khác là việc Antonov AN-2 có thể mang được bom hạt nhân. Điều này lại càng khiến chim sắt” của Triều Tiên trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần.

Máy bay Antonov An-2 (Ảnh: KCNA)
Máy bay Antonov An-2 (Ảnh: KCNA)


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tập trận trong buồng lái máy bay Antonov An-2 (Ảnh: KCNA)

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tập trận trong buồng lái máy bay Antonov An-2 (Ảnh: KCNA)

Đức Hoàng

Theo Dailymail