1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vợ chính trị gia đối lập Ukraine đề nghị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Sau khi Nga bác bỏ đề xuất trao đổi tù binh bị bắt để đổi lấy tự do cho lãnh đạo phe đối lập Ukraine Viktor Medvedchuk, vợ ông này đã gửi lời "cầu cứu" đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Vợ chính trị gia đối lập Ukraine đề nghị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ - 1

Bà Oksana Marchenko trong đoạn video gửi Tổng thống Erdogan (Ảnh: Youtube/Oksana Marchenko).

Bà Oksana Marchenko, một ngôi sao truyền hình Ukraine đồng thời là vợ của chính trị gia đối lập kiêm nhà tài phiệt Viktor Medvedchuk, đã gửi một đoạn video cầu cứu đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Bà Marchenko mong muốn Tổng thống Erdogan có thể hỗ trợ để lấy lại tự do cho chồng mình, sau khi phía Nga phủ nhận quan hệ với ông Medvedchuk cũng như bác bỏ đề nghị trao đổi tù binh của Ukraine.

Trong đoạn video trên, phu nhân của ông Medvedchuk khẳng định chồng mình đã bị bắt giữ theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đang bị giam giữ tại một địa điểm bí mật.

Ông Medvedchuk, 67 tuổi, là lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất ở Ukraine và cũng là một trong các đảng đã bị Tổng thống Volodymyr Zelensky đình chỉ hoạt động từ tháng trước với cáo buộc có liên hệ mật thiết với Nga.

Năm ngoái, ông này bị Kiev buộc tội phản quốc với hàng loạt cáo buộc trong đó có cáo buộc bán bí mật quân sự cho Nga, tiếp tay cho khủng bố. Giới chức Ukraine đã quản thúc tại gia đối với ông Medvedchuk ngay từ ngày đầu tiên Nga mở chiến dịch quân sự ở nước này hồi cuối tháng 2, nhưng chỉ vài ngày sau, ông Medvedchuk đã trốn ra ngoài và mai danh ẩn tích kể từ đó cho đến khi bị Mật vụ Ukraine bắt giữ hôm 12/4.

Tổng thống Erdogan chưa có phản hồi chính thức về lời đề nghị của bà Marchenko.

Chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan theo đuổi chính sách trung lập đối với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay. Tổng thống Erdogan đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức khước từ việc cung cấp vũ khí (bao gồm cả hệ thống phòng không hiện đại S-400 được sản xuất tại Nga) cho Ukraine. Tuy vậy, Baykar Defense, một công ty sản xuất vũ khí tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ, đã bán một số lượng lớn máy bay không người lái Bayraktar TB2 cho Kiev từ trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine