1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine công bố sự thật về "Bóng ma Kiev" bắn rơi 40 máy bay Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Không quân Ukraine đã lên tiếng về tin đồn phi công có biệt danh "Bóng ma Kiev" bắn hạ 40 máy bay Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine công bố sự thật về Bóng ma Kiev bắn rơi 40 máy bay Nga - 1

Một máy bay chiến đấu ném bom Su-24M của Ukraine (Ảnh: Wikipedia).

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cuối tuần qua đã đăng thông báo trên mạng xã hội, kêu gọi người dân không lan truyền tin giả và cần "kiểm chứng các nguồn thông tin trước khi chia sẻ".

Lời kêu gọi được đưa ra chỉ một ngày sau khi trang tin Times of London trích dẫn "các nguồn tin Ukraine" giấu tên cho biết, phi công có biệt danh "Bóng ma Kiev" là Thiếu tá Stepan Tarabalka. Tờ báo Anh đưa tin ông Tarabalka đã tử trận trong một cuộc giao tranh vào tháng trước, sau khi bắn hạ hàng loạt máy bay Nga tại Ukraine.

Trong một tuyên bố công khai vào ngày 23/3, quân đội Ukraine xác nhận Thiếu tá Tarabalka đã thiệt mạng, nhưng không đề cập tới những chiến công phi thường được cho là của "Bóng ma Kiev". Phía Ukraine phủ nhận thông tin cho rằng "Bóng ma Kiev" là Thiếu tá Stepan Tarabalka.

"Người hùng của Ukraine, Stepan Tarabalka, không phải là "Bóng ma Kiev" và ông ấy không bắn rơi 40 máy bay", lực lượng không quân Ukraine cho biết, đồng thời khẳng định "Bóng ma Kiev" là một nhân vật siêu anh hùng do người Ukraine nghĩ ra.

Quân đội Ukraine lý giải rằng, "Bóng ma Kiev" chỉ là "hình ảnh tập thể" đại diện cho các phi công của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật 40, có nhiệm vụ "bảo vệ bầu trời thủ đô".

Lực lượng không quân Ukraine cũng bác bỏ các tin đồn khác gần đây, xác nhận các phi công Ukraine không được đào tạo ở nước ngoài để lái máy bay F-16 do Mỹ sản xuất, đồng thời khẳng định "các máy bay ném bom của Mỹ cũng không bay qua Ukraine".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 2/5 thông báo, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 10 máy bay không người lái và 2 tên lửa Tochka-U của Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga cũng đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine trong cuộc không chiến gần Slavyansk.

Trong bài phát biểu vào tối 30/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã phá hủy hơn 1.000 xe tăng, gần 200 máy bay và gần 2.500 xe thiết giáp của Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng quân đội Nga vẫn có đủ trang thiết bị quân sự để mở các đợt tiến công mới tại Ukraine.

Trong khi đó, từ đầu chiến dịch quân sự tới nay, Nga tuyên bố đã phá hủy 258 máy bay quân sự, 683 máy bay không người lái, 281 hệ thống phòng không, 2.756 xe tăng và phương tiện bọc thép, 316 hệ thống rocket phóng loạt của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/4 công bố tài liệu cho biết, Ukraine đã mất hơn 23.367 binh sĩ kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2. Nga gọi đây là "tổn thất không thể thay thế" của lực lượng Ukraine.

Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoy hôm 25/3 xác nhận, Nga có 1.351 quân nhân thiệt mạng và 3.825 người khác bị thương trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine cho rằng số thương vong của quân đội Nga cao hơn so với số liệu công bố chính thức. Hôm 30/4, Tổng thống Ukraine cho biết khoảng 23.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine