1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Video trực thăng Nga phóng hỏa lực phá hủy mục tiêu quân sự Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Video do quân đội Nga công bố cho thấy các trực thăng của Nga đã tấn công các mục tiêu của Ukraine dưới mặt đất.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/6 đã công bố video ghi lại hoạt động của trực thăng tấn công Ka-52, phá hủy các mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine.

Các hình từ video cho thấy trực thăng tấn công Ka-52 được chuẩn bị sẵn sàng trước khi cất cánh từ một địa điểm không được tiết lộ.

Các trực thăng được nhìn thấy bay qua bầu trời trước khi khai hỏa phía trên một khu vực cây cối rậm rạp. Ka-52 được cho là tấn công các mục tiêu dưới mặt đất của Ukraine.

Video trực thăng Nga phóng hỏa lực phá hủy mục tiêu quân sự Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng "cuộc không kích được thực hiện bằng tên lửa".

"Các trực thăng đã phá hủy một xe tăng, một xe chở quân bọc thép và vũ khí tại các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo số liệu của quân đội Ukraine, Nga đã mất 1.386 xe tăng, 3.400 xe chiến đấu bọc thép, 690 hệ thống pháo, 207 hệ thống rocket phóng loạt, 96 hệ thống phòng không, 211 máy bay chiến đấu, 176 máy bay trực thăng, 2.395 xe cơ giới và chở nhiên liệu, 13 tàu, 551 máy bay không người lái, 53 thiết bị đặc biệt và 125 tên lửa hành trình trong chiến dịch quân sự từ hồi tháng 2.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine