1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video dàn thiết giáp Mỹ viện trợ cho Ukraine xuất hiện ở Donbass?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đoàn xe thiết giáp kháng mìn uy lực hàng đầu do Mỹ sản xuất và được viện trợ cho Ukraine đã di chuyển với số lượng lớn về phía Donbass, trong bối cảnh chiến sự ở Đông Ukraine dang diễn ra quyết liệt.

Trang tin Avia pro ngày 15/8 đăng một đoạn video được mô tả là ghi lại cảnh đoàn thiết giáp kháng mìn của Ukraine do Mỹ sản xuất di chuyển thành hàng dài khoảng 500m tiến về khu vực Donbass.

Ba ngày trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh 4 đoàn xe bọc thép tối tân do Mỹ viện trợ Kiev di chuyển vào Ukraine từ hướng Ba Lan và Romania. Theo ước tính của Avia pro, có tổng cộng 60 chiếc thiết giáp trong 4 đoàn xe nói trên đã đi vào Ukraine.

Trong đoạn video được quay tại Donbass, có ít nhất khoảng 18 chiếc International MaxxPro và 1 chiếc xe quân sự có nhiệm vụ hộ tống.

Video dàn thiết giáp Mỹ viện trợ cho Ukraine xuất hiện ở Donbass?

Một điểm đáng lưu ý là các thiết giáp này đã ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu vì chúng đã được gắn sẵn súng máy lên trên tháp pháo.

Hiện chưa có bất cứ thông tin nào về việc Ukraine nhận viện trợ thiết giáp kháng mìn International MaxxPro từ Mỹ hoặc phương Tây. Sự xuất hiện của vũ khí này được cho là nhằm giúp lực lượng Kiev nâng cao năng lực tác chiến trên tiền tuyến. Hiện thời, tại chiến trường ở miền Đông, Nga vẫn đang thể hiện ưu thế hơn Ukraine về khả năng hỏa lực, gây ra không ít khó khăn cho Kiev thời gian qua.

International MaxxPro là một trong những thiết giáp kháng mìn tốt hàng đầu trong kho vũ khí Mỹ có khả năng chống lại các vụ phục kích bằng thuốc nổ của đối thủ để bảo vệ binh lính. Mỗi chiếc thiết giáp này có giá trên 500.000 USD.
Đây là sản phẩm do nhà thầu Mỹ Navistar Defense và công ty Israel Plasan Sasa bắt tay thiết kế. MaxxPro được xem là một trong những chiến xa có thông số tương đồng nhất với thiết giáp đình đám "hùm xám" Humvee.

Mỗi chiếc MaxxPro nặng khoảng 18 tấn, tốc độ tối đa 105km/h và tầm hoạt động khoảng 600km. Điểm nổi bật của dòng thiết giáp này là khả năng bảo vệ quân nhân trước thuốc nổ, súng bộ binh, mảnh đạn pháo, đạn chống tăng.

Theo Avia pro
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine