Câu nói có thể đã khiến ông Trump đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã quyết định đóng băng toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi nghe Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng xung đột với Nga có thể kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).
Báo Wall Street Journal ngày 4/3 dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, quyết định đình chỉ viện trợ cho Ukraine được tất cả các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của ông ủng hộ sau một số cuộc họp về vấn đề này.
Tổng thống Trump được cho là đã thực hiện động thái này vì thất vọng trước bình luận của ông Zelensky rằng xung đột với Nga có thể kéo dài. Ông Trump cảm thấy cần phải chứng tỏ rằng ông ấy nghiêm túc trong việc thúc đẩy Ukraine tiến tới đàm phán hòa bình.
"Người Ukraine nghĩ rằng chúng tôi không nghiêm túc", quan chức giấu tên của Mỹ cho hay.
Trong một bài phát biểu hôm 2/3, ông Zelensky nói một thỏa thuận để chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga "vẫn còn rất, rất xa".
Ngay sau đó, ông Trump bình luận trên Truth Social: "Đây là tuyên bố tệ nhất mà ông Zelensky có thể đưa ra, và nước Mỹ sẽ không chịu đựng điều này lâu hơn nữa. Đây chính là điều tôi đã nói, ông ấy không muốn có hòa bình chừng nào còn nhận được sự hậu thuẫn của Mỹ và châu Âu".
Mỹ là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022. Tuy nhiên, ông Trump từ lâu đã chỉ trích việc Washington đổ hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev.
Theo một quan chức Nhà Trắng, hôm 3/3, Tổng thống Trump đã chỉ thị đình chỉ toàn bộ viện trợ cho Kiev cho đến khi các nhà lãnh đạo Ukraine thể hiện cam kết rõ ràng với đàm phán hòa bình. Lệnh đình chỉ sẽ áp dụng cho tất cả các thiết bị quân sự của Mỹ chưa đến Ukraine, bao gồm cả số vũ khí đang được vận chuyển hoặc lưu trữ ở Ba Lan.
Một số phương tiện truyền thông đưa tin, quyết định của ông Trump ảnh hưởng đến việc vận chuyển vũ khí và đạn dược trị giá hơn 1 tỷ USD cho Ukraine.
Cố vấn cấp cao của ông Trump, ông Jason Miller, tiết lộ quyết định đình chỉ viện trợ là một phần trong chiến lược nhằm gây sức ép buộc Kiev đàm phán với Nga.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk xác nhận rằng viện trợ quân sự của Mỹ thực sự đã bị đình chỉ và xác định đây là tình huống khẩn cấp.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Wronski cho biết, Mỹ không tham vấn bất kỳ đồng minh NATO nào trước khi đình chỉ viện trợ.
Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ thị các quan chức chính phủ Ukraine liên hệ với những người đồng cấp Mỹ và thu thập thông tin chính thức về việc đình chỉ viện trợ quân sự.
"Tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, người đứng đầu các cơ quan tình báo và các nhà ngoại giao của chúng tôi liên hệ với những người đồng cấp ở Mỹ để thu thập thông tin chính thức. Mọi người không cần phải đoán. Ukraine và Mỹ xứng đáng có một cuộc đối thoại tôn trọng và lập trường rõ ràng với nhau. Đặc biệt là khi nói đến việc bảo vệ sinh mạng trong một cuộc chiến toàn diện", ông nói.
Ông tiết lộ, Mỹ đã tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine vào cuối tháng 1, nhưng "mọi thứ nhanh chóng được nối lại".
Ông nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine và các cơ quan đặc biệt đã lập các kế hoạch hành động để đối phó với bất kỳ thay đổi nào trong tình hình liên quan đến sự hỗ trợ từ các đối tác.