Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Mỹ đình chỉ toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine không lâu sau cuộc đấu khẩu giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, một quan chức Nhà Trắng xác nhận.

Mỹ đình chỉ toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine - 1

Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022 (Ảnh: Không quân Mỹ).

"Tổng thống đã nói rõ rằng ông ấy tập trung vào hòa bình. Chúng tôi cũng cần các đối tác của mình cam kết thực hiện mục tiêu đó. Chúng tôi đang tạm dừng và xem xét viện trợ (cho Ukraine) để đảm bảo rằng viện trợ góp phần giải quyết vấn đề", Guardian dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Nhà Trắng ngày 3/3 cho hay.

Một số hãng tin khác cũng xác nhận ông Trump đã chỉ đạo "tạm dừng" toàn bộ hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Báo cáo cho hay, việc tạm dừng áp dụng cho tất cả các thiết bị quân sự của Mỹ hiện không có ở Ukraine và điều này bao gồm cả vũ khí đang quá cảnh trên máy bay và tàu hoặc đang chờ ở các khu vực quá cảnh ở Ba Lan.

Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, cùng ngày, báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho hay, Mỹ "đã ngừng tài trợ cho việc bán vũ khí mới cho Ukraine và đang cân nhắc đóng băng các lô hàng vũ khí từ kho dự trữ".

Trong khi đó, trang Axios cho biết, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc họp vào cuối ngày 3/3 về cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm cả khả năng đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và một số quan chức cấp cao khác.

Ngoài việc dừng cung cấp vũ khí và thiết bị cho Kiev, chính quyền của ông Trump cũng xem xét chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo và đào tạo cho quân đội và phi công Ukraine.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky rạn nứt gần đây, đặc biệt sau cuộc tranh luận nảy lửa tại Nhà Trắng hôm 28/2.

Hôm qua, ông Trump tỏ ra giận dữ với phát biểu của ông Zelensky cho rằng viễn cảnh chấm dứt xung đột với Nga "còn rất, rất xa".

"Đây là tuyên bố tồi tệ nhất của ông Zelensky. Nước Mỹ sẽ không chịu đựng được điều đó lâu hơn nữa!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông bình luận thêm: "Đó là những gì tôi đã nói, ông ấy không muốn có hòa bình chừng nào còn có sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu, trong khi lãnh đạo châu Âu đã tuyên bố thẳng thừng trong cuộc gặp với ông Zelensky rằng họ không thể làm gì nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ".

Ông Trump và các quan chức trong chính quyền tiếp tục cáo buộc ông Zelensky không mong muốn hòa bình, thay vào đó muốn kéo dài cuộc xung đột với Nga.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz hôm qua cảnh báo Tổng thống Zelensky không nên thử thách giới hạn kiên nhẫn, hỗ trợ tài chính và nguồn lực quân sự của Mỹ. Ông cho rằng giờ là lúc chuyển sang đàm phán thay vì kéo dài xung đột.

"Ông Zelensky chưa sẵn sàng đàm phán hòa bình chút nào. Vấn đề là thời gian không đứng về phía ông ấy. Thời gian không ủng hộ việc tiếp tục cuộc xung đột này mãi mãi", ông Waltz trả lời phỏng vấn Fox News ngày 3/3.

Khi được hỏi liệu Nhà Trắng có muốn ông Zelensky từ chức hay không, ông Waltz nói rõ: "Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo có thể làm việc với chúng tôi, cuối cùng là làm việc với Nga và chấm dứt cuộc chiến này".

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine