1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Thủ tướng Nhật Bản là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới gặp ông Trump?

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay 17/11 sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên hội đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để trao đổi về một loạt vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Xét đến mối quan hệ song phương hiện tại, Tokyo có lý do để thúc đẩy quan hệ với chính quyền mới của Washington.

Tổng thống đắc cử Donald Trump (trái) và Thủ tướng Shinzo Abe (Ảnh: Business Recorder)
Tổng thống đắc cử Donald Trump (trái) và Thủ tướng Shinzo Abe (Ảnh: Business Recorder)

CNN dẫn lời Tomohiko Taniguchi, cố vấn đặc biệt trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, nhà lãnh đạo Nhật Bản “rất mong chờ” cuộc hội đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump. “Ông Abe sẽ phải làm việc với ông Trump trong 4 năm tới. Cuộc gặp lần này sẽ là cơ hội tốt để giúp hai bên hiểu nhau hơn”.

Theo CNN, có một số lý do để giải thích cho sự vồn vã của Thủ tướng Abe khi ông trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới gặp ông Trump từ sau khi tỷ phú này giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu cách đây 8 ngày.

Đầu tiên, việc ông Trump trở thành tân tổng thống đắc cử của Mỹ khiến các đồng minh châu Á, trong đó có Nhật Bản, đứng ngồi không yên. Thủ tướng Abe tới gặp ông Trump khi đang trên đường tới dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến tổ chức ở Peru vào tuần tới và cuộc hội đàm này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản tỏ ra quan ngại về tương lai quan hệ giữa Tokyo và Washington.

Trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông Trump đã khiến Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh lớn nhất của Mỹ ở châu Á, choáng váng khi đưa đề xuất rút quân đội Mỹ khỏi hai quốc gia này. Tuy nhiên, ông Taniguchi cho rằng cam kết quân sự của Mỹ tại Nhật Bản không chỉ phục vụ cho mục tiêu an ninh của hai nước, mà còn cả của khu vực Thái Bình Dương.

“Nếu Mỹ vẫn còn muốn duy trì cam kết quân sự tại khu vực này thì đối với họ, vị trí đặt căn cứ quân sự và triển khai binh lính vẫn là một vấn đề quan trọng. Mà Nhật Bản là nước có thể cung cấp cho họ vị trí tốt nhất trong khu vực”, ông Taniguchi nói.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng là một lý do khiến Thủ tướng Abe mong muốn thắt chặt quan hệ với chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trước đó, tỷ phú New York từng tuyên bố rằng Nhật Bản nên tự trang bị vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ nước này trước mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

“Sẽ là tốt hơn cho Nhật Bản nếu nước này tự mình chống lại Triều Tiên”, ông Trump nói với CNN hồi tháng 3 năm nay.

Quan điểm cứng rắn của ông Trump khiến Nhật Bản không khỏi lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh Bình Nhưỡng ngày càng cho thấy sự tiến triển trong tham vọng hạt nhân của họ. Ngay sau đó, Thủ tướng Abe đã lên tiếng thể hiện lập trường của Tokyo về vấn đề này, rằng: “Bất kể ai trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật vẫn là nền tảng quan trọng trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản”.

Giới chuyên gia cho rằng hơn ai hết, Thủ tướng Abe là người nhận ra tầm quan trọng của quan hệ song phương Mỹ - Nhật và việc hợp tác với Tổng thống đắc cử Trump nên là ưu tiên hàng đầu.

“Nhật Bản là đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á và ông Abe muốn điều này phải được tái khẳng định (trong chính quyền của ông Trump)”, Jeff Kingston, Giám đốc Viện nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Temple Nhật Bản, nhận định. “Tôi nghĩ ông Abe hiểu rằng ông Trump là một người nóng tính, vốn có thể nổi đóa bất cứ lúc nào, do vậy ông ấy muốn theo đuổi một cách tiếp cận tích cực”.

Thành Đạt

Tổng hợp