1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao nhiều lính tình nguyện phương Tây thiệt mạng ở Ukraine?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một lính tình nguyện người Mỹ đã nêu ra lý do vì sao nhiều tay súng phương Tây tới Ukraine chiến đấu chống lại Nga bị thiệt mạng.

Vì sao nhiều lính tình nguyện phương Tây thiệt mạng ở Ukraine? - 1

Chiến sự Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 3 (Ảnh: Getty).

Một người Mỹ từng chiến đấu ở Ukraine nói với Business Insider rằng lính tình nguyện phương Tây tham gia cuộc chiến giữa Moscow và Kiev đã thiệt mạng trong nhiều trường hợp vì họ lầm tưởng rằng đây là một cuộc xung đột "dễ dàng".

Nhân vật giấu tên nói trên cho biết rất nhiều lính tình nguyện phương Tây trước khi tới Ukraine đã quen với việc chiến đấu với lợi thế lớn hơn trước đối thủ trong các cuộc xung đột trước đó. Vì vậy, khi tham gia trong hàng ngũ Ukraine, họ đã rất chật vật trong lúc phải đối mặt với lực lượng Nga vượt trội về cả nhân lực lẫn vũ khí.

"Rất nhiều người phương Tây đến Ukraine, họ muốn trở thành người hùng. Tôi liên tục gặp những người đến Ukraine chiến đấu và họ thường coi đó như là một kỳ nghỉ và không thực sự nghĩ mình có nguy cơ mất mạng", anh nói.

Người này thừa nhận cũng có tâm lý tương tự khi mới bắt đầu chiến đấu ở Ukraine. Nhưng điều đó đã thay đổi, và anh hiểu rõ hơn mức độ rủi ro của nó khi cuộc chiến tiếp diễn. Anh thừa nhận nhiều lần nghĩ đến việc có thể thiệt mạng trên chiến tuyến.

Người đàn ông này đã tới Ukraine chiến đấu khi chiến sự nổ ra vào tháng 2/2022 và anh đã rời Ukraine vào tháng 12 năm ngoái. Anh đã được điều động tới những mặt trận khốc liệt nhất ở Kharkov, Bakhmut và đều làm nhiệm vụ quân y.

Người đàn ông này cho biết anh từng chiến đấu ở Iraq và thừa nhận nhịp độ chiến sự ở Ukraine cao hơn hẳn.

Anh nói rằng, ở Ukraine, rất khó để các binh sĩ tìm được nơi trú ẩn an toàn trên tiền tuyến khi UAV bay rợp trời, hơn bất cứ cuộc xung đột nào khác trong lịch sử. Vũ khí tầm xa cũng liên tục được triển khai, đặt các binh sĩ của phía Ukraine vào mối đe dọa liên tục.

"Ngay cả khi bạn cách xa hàng km so với tiền tuyến, bạn vẫn có thể bị trúng rocket", anh nói, thừa nhận tình hình khác xa như ở Trung Đông, nơi mà "nếu bạn ở trong căn cứ, bạn được xem là tương đối an toàn".

Một số người Mỹ khác từng chiến đấu ở Ukraine cũng thừa nhận với Business Insider rằng tốc độ chiến sự ở quốc gia châu Âu căng thẳng hơn nhiều so với Trung Đông.

Một người có biệt danh Jackie từng chiến đấu ở Afghanistan và Iraq, cho biết cuộc chiến ở Bakhmut không có khoảng dừng để các binh sĩ nghỉ ngơi, khác hẳn với những cuộc xung đột khác.

Họ so sánh cuộc chiến ở Ukraine với Thế chiến I, nơi các phòng tuyến và pháo được xem là những yếu tố rất quan trọng trong cuộc xung đột.

Theo cả 2 lính tình nguyện người Mỹ, những người phương Tây chiến đấu ở Ukraine cần phải học cách thích nghi với tình hình nếu họ muốn sống sót.

"Bạn phải sẵn sàng học lại mọi thứ mà bạn đã được dạy", anh cho biết.

Chiến thuật của phương Tây từng gây tranh cãi trong cuộc chiến. NATO đã huấn luyện binh sĩ Ukraine để tiến hành cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái, nhưng nỗ lực này đã bất thành.

Ukraine thành lập Quân đoàn Quốc tế vào năm 2022, cho phép các lính tình nguyện nước ngoài đến Ukraine và giúp nước này chống lại Nga.

Nga gọi những người này là lính đánh thuê phương Tây. Vào tháng 3, Nga ước tính hơn 13.000 lính đánh thuê nước ngoài đã chiến đấu cùng quân đội Ukraine trong hơn 2 năm xung đột, trong đó gần 6.000 người đã thiệt mạng. Rất khó để một bên thứ 3 xác minh con số mà Nga cung cấp, vì đây có thể là đòn tâm lý chiến. 

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine