1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vì sao Nga không điều quân từ mặt trận tác chiến ở Ukraine đến Kursk?

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga không muốn tái triển khai lực lượng từ các mặt trận tác chiến khác tới tỉnh biên giới Kursk để tránh làm gián đoạn cuộc tấn công ở miền đông Ukraine, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).

Vì sao Nga không điều quân từ mặt trận tác chiến ở Ukraine đến Kursk? - 1

Xe quân sự của Nga di chuyển tại Sudzha thuộc vùng Kursk ngày 8/8 (Ảnh: AFP).

"Bộ chỉ huy quân sự Nga hiện có thể đang phản đối việc tái triển khai lực lượng từ các mặt trận tác chiến khác để ngăn chặn các vụ đột kích của Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk vì lo ngại làm gián đoạn các hoạt động tấn công của các lực lượng tại miền đông Ukraine", nguồn tin từ ISW nêu rõ.

Theo nguồn tin, Bộ chỉ huy quân sự Nga dường như đang dựa vào các đơn vị hiện có được triển khai đến khu vực biên giới quốc tế và các lực lượng sẵn có ở hậu phương, trong đó hầu hết là các đơn vị được biên chế lính nghĩa vụ và lực lượng không chính quy, để giải quyết cuộc tấn công đang diễn ra của Ukraine ở Kursk.

Đây có thể sẽ là những đơn vị đầu tiên phản ứng ngay cả khi Bộ chỉ huy quân sự Nga quyết định điều động thêm các đơn vị có nhiều kinh nghiệm hơn từ nơi khác trên các chiến tuyến.

Bộ Tư lệnh quân đội Nga được cho là đã tái triển khai quân từ các lực lượng dự bị tác chiến không xác định, bao gồm các đơn vị bổ sung gồm lính nghĩa vụ, lực lượng đặc biệt (Tổng cục Bộ Tổng tham mưu Nga, GRU), lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF), đơn vị đặc nhiệm Chechnya bổ sung Akhmat hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Nga, cũng như Quân đoàn số 1 của Donetsk và các cựu binh sĩ của nhóm Wagner, đến các khu vực tại tỉnh Kursk.

Theo ISW, một blogger quân sự người Nga đã cho biết các đơn vị từ Quân đoàn 44 (Quân khu Leningrad) thuộc Nhóm lực lượng phía Bắc của Nga hiện đang hoạt động gần Rylsk, tỉnh Kursk. Tuy nhiên, ông cho rằng, Bộ Chỉ huy quân đội Nga có thể đang tái triển khai lực lượng ban đầu được tập hợp cho một cuộc tấn công ở Kharkov thuộc phía bắc của Ukraine.

Nếu đúng như vậy, điều này cho thấy giới lãnh đạo quân sự Nga có thể đã xác định việc từ bỏ cuộc tấn công ở phía bắc Kharkov là sự thỏa hiệp cần thiết để tránh việc rút quân khỏi các khu vực ưu tiên cao hơn tại mặt trận.

Theo nguồn tin, Nga có thể từ từ tái triển khai các lực lượng ở quy mô rộng hơn, trong đó các đơn vị tiền tuyến có năng lực hơn có thể sẽ được điều đến Kursk trong vài ngày tới.

Theo Pravda