Chiến sự Ukraine 14/7: Nga cắt hậu cần từ Odessa, Ukraine tổng động viên
(Dân trí) - Ukraine đang chuẩn bị cho đợt tổng động viên mới vào tháng 8, trong khi Nga vẫn tiến công “chậm và chắc” ở hướng Donetsk.

Ukraine chuẩn bị cho đợt tổng động viên lớn vào tháng 8 tới (Ảnh: Pravda.ua).
Tổng thống Nga khẳng định quyết tâm đặt mục tiêu ở miền Đông Ukraine
Hãng thông tấn RIA Novosti đăng tải ngày 13/7, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ luôn tiến về phía trước. Nhà lãnh đạo nước Nga cũng đề cập đến bước tiến của các mũi tấn công Nga tại Ukraine.
"Chúng ta đang phát triển nền kinh tế, củng cố tài chính, hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đạt được những kết quả mới trong ngành công nghiệp quốc phòng và tiến về phía trước. Những người lính của chúng ta, những chiến binh của chúng ta, đang tiến về phía trước", Tổng thống Vladimir Putin nói.
Ông cũng nói thêm rằng sức mạnh của người Nga nằm ở chỗ họ luôn vượt qua mọi khó khăn và nỗi sợ hãi.
Trước đó, ông Putin đã đến thăm một trong những chuẩn bị lực lượng và hậu cần cho cuộc chiến. Tại đây, nhà lãnh đạo nước Nga đã nghe báo cáo từ Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang và chuẩn bị cho chiến dịch quân sự mùa hè 2026.
Nga khoét sâu tuyến phòng thủ Donetsk, cắt hậu cần từ Odessa
Liên quan tới tình hình mặt trận, phóng viên quân sự Yevgeny Poddubny chia sẻ trên trang Telegram cá nhân rằng, Quân đội Nga đang mở chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm bao vây và cô lập ngôi làng đã bắt đầu ở Dobropillia ở vùng Donetsk
"Một trong những chiến dịch tấn công quan trọng nhất của Quân đội Nga đang diễn ra ở hướng Dobropillya. Quân đội của chúng ta đang tiến hành các hoạt động bao vây và cô lập khu định cư", phóng viên Yevgeny Poddubny cho biết.
Quân đội Nga đã chọc thủng qua 3 tuyến phòng thủ kiên cố, vốn trước đây được coi là bất khả xâm phạm của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Theo phóng viên quân sự Alexander Sladkov, các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga vào các cảng Odessa có liên quan đến kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga về việc cắt đứt thành phố cảng này khỏi tuyến hậu cần của Ukraine.
"Chúng tôi đã nắm chắc các cảng Odessa với các đợt tấn công mới. Đây là dấu hiệu cho thấy bộ chỉ huy của chúng tôi muốn cắt đứt hậu phương của địch khỏi mặt trận, hay nói một cách hình tượng là cắt đứt Ukraine khỏi nguồn hỗ trợ từ phương Tây", phóng viên Alexander Sladkov viết. Những đợt tấn công phong tỏa của Nga đang tác động trực tiếp tới nguồn lực hậu cần của AFU tại miền Đông.
Ngày 13/7, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở vùng Odessa, nhưng chưa rõ các vị trí bị tấn công.
Theo Smotrim.ru, lãnh đạo vùng Donetsk, Denis Pushilin, đã thông báo về việc quân đội Nga đẩy lùi cuộc phản công của AFU trong khu vực.
Các đơn vị xung kích Ukraine đã cố gắng phản công nhằm vào làng Prishib phía đông Svyatogorsk.
"Chúng tôi thấy đối phương đã cố gắng phản công ở khu vực Prishib, nhưng các đơn vị của chúng ta chặn đứng họ", ông Pushilin nói.
Trước đó, lãnh đạo vùng Donetsk cho biết, quân đội Nga đang tiến gần đến Slavyansk. Theo ông, điều này tạo tiền đề để giải quyết vấn đề khôi phục hoàn toàn nguồn cung cấp nước cho Donetsk.
Liên quan tới trận chiến giành kiểm soát Kostiantynivka, một chỉ huy tiểu đoàn Quân đội Nga có biệt danh "Bison" hé lộ, quân đội Nga tiến vào Kostiantynivka theo từng nhóm 1-2 người, gây hoang mang trong quân đội Ukraine.
"Đối phương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì bộ binh đã áp sát vị trí phòng thủ. Họ đã rút lui trong hoảng loạn", chỉ huy Bison nói.

Bản đồ chiến sự Ukraine tính tới ngày 13/7 (Ảnh: Rybar).
Ukraine sẽ gia hạn thiết quân luật và tổng động viên trong tháng 8/2026
Theo tờ Pravda.ua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gửi dự thảo luật lên Quốc hội để gia hạn thiết quân luật và tình trạng huy động quân sự thêm 90 ngày nữa.
Tổng thống Ukraine V. Zelensky nhấn mạnh rằng chiến tranh với Nga sẽ không kết thúc cho đến khi Ukraine nhận được những đảm bảo an ninh hiệu quả.
Khi được hỏi liệu thiết quân luật có thể được dỡ bỏ trong thời gian ngừng bắn hay không, Tổng thống Ukraine khẳng định: "Trước hết, tất cả chúng ta đều muốn chiến tranh kết thúc và sau đó thiết quân luật sẽ chấm dứt. Đó là cách duy nhất. Nhưng thiết quân luật sẽ chấm dứt khi có những đảm bảo an ninh ở Ukraine. Nếu không có những đảm bảo an ninh, cuộc chiến này sẽ không thực sự kết thúc, chúng ta sẽ không thể thừa nhận rằng nó đã kết thúc, bởi vì có thể có nguy cơ tái diễn hành động gây hấn với một nước láng giềng như vậy".
Liên quan tới thiệt hại của Ukraine trong xung đột, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov (từ năm 2010 đến năm 2014) cho rằng, Kiev đang mất gần một thế hệ trong xung đột
Theo lời ông này, dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Ukraine bị tin tặc công bố cho thấy 2,4 triệu người Ukraine đã thiệt mạng trong xung đột. Chính trị gia này so sánh con số này với tỷ lệ sinh hàng năm của Ukraine, khoảng 150.000 người. Như vậy, số người thiệt mạng tương đương với tỷ lệ sinh gần 20 năm.
AFU ghi nhận 257 trận chiến ở mặt trận phía Đông
Theo Pravda.ua, trong 24 giờ qua, Bộ Tổng Tham mưu AFU thông tin đã có 257 cuộc đụng độ diễn ra trên mặt trận, trong đó địch gây sức ép mạnh nhất vào các hướng Slavyansk , Pokrovsky và Konstantinovsky với tổng cộng 87 đợt tấn công.
Tại các hướng Bắc Slobozhansk và Kursk, đã xảy ra 3 cuộc đụng độ. Theo hướng Nam Slobozhansk, phía Nga đã tấn công 13 lần ở khu vực Staritsa, Vovchansk và hướng về các khu định cư Hoptivka, Karaichne, Lyman, Grafske, Mala Vovcha và Odradne.
Theo hướng Kupyansk, phía Nga đã phát động 3 cuộc tấn công theo hướng Kupyansk và Novoplatonivka. Theo hướng Lyman, phía Nga đã cố gắng xuyên thủng phòng tuyến 18 lần, tấn công về phía các khu định cư Novyi Mir, Stepove, Drobysheve, Ozerne, Lyman, Dibrova, Stavky, Novoselivka và Novomykhailivka.
Theo hướng Slavyansk, các nhóm xung kích của Nga đã tấn công vào Rai-Oleksandrivka, Piskunivka và các khu vực thuộc các khu định cư Zakitne, Kryva Luka và Riznykivka. Theo hướng Kramatorsk, phía Nga đã thực hiện 3 cuộc tấn công vào khu vực định cư Nikyforivka và hướng về Malynivka.
Theo hướng Hulyaipil, cuộc tấn công được ghi nhận nhằm vào các khu định cư Vozdvizhivka, Olenokostyantynivka, Staroukrainka, Hulyaipilske, Tsvitkove, Varvarivka và Charivne.
Bộ Tổng Tham mưu AFU thông tin, các đơn vị Ukraine đã vô hiệu hóa 1.600 binh sĩ Nga để tổng số thương vong trong xung đột đã vượt quá 1.420.690 người.
Cụ thể, Tổng thiệt hại Nga từ ngày 24/02/2022 đến ngày 13/07/2026 ước tính như sau: Binh sĩ - khoảng 1.420.690 (+1.600) người; xe tăng - 12.125 (+5) chiếc; xe chiến đấu bọc thép - 24.931 (+3) chiếc; hệ thống pháo binh - 45.865 (+58) đơn vị; pháo phản lực - 1.929 (+1) đơn vị; hệ thống phòng không - 1.489 (+4) đơn vị; hệ thống robot mặt đất - 1.894 (+11) đơn vị; UAV cấp độ chiến thuật - 405.693 (+1.734) chiếc; tên lửa hành trình - 4.896 (+7) chiếc; phương tiện vận tải và xe bồn - 119.532 (+494) chiếc; phương tiện chiến đấu đặc biệt - 4.412 (+5) đơn vị.





