1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga công bố thiệt hại của Ukraine khi đột kích Kursk

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow tuyên bố tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga từ đầu tuần này.

Nga công bố thiệt hại của Ukraine khi đột kích Kursk - 1

Nga được cho là đã tăng cường triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Lancet ở Kursk để ngăn chặn cuộc đột kích của Ukraine (Ảnh: Avia-Pro).

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8, Ukraine đã mất 945 binh sĩ, 102 xe bọc thép, trong đó có 12 xe tăng, 17 xe bọc thép chở bộ binh.

Moscow cho biết thêm, con số này bao gồm hơn 280 binh sĩ và 27 xe bọc thép bị phá hủy trong 24 giờ qua tại nhữngkhu vực giáp ranh với vùng Kursk.

Cũng theo báo cáo, các cuộc không kích của Nga gần đây đã phá hủy 5 xe bọc thép chở quân Stryker cũng như một đoàn xe của Ukraine bao gồm một xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân và một xe chiến đấu Kozak.

Cơ quan này nói thêm, quân đội Nga, được hỗ trợ bởi các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh, đã ngăn chặn nỗ lực của Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga ở vùng Kursk.

Cùng ngày, quyền Thống đốc vùng Kursk Alexey Smirnov thừa nhận trên kênh Telegram, tình hình ở Kursk vẫn còn phức tạp và chính quyền tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lệnh sơ tán.

Rạng sáng 6/8, hàng trăm binh sĩ Ukraine bất ngờ đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga và được cho là đã chọc thủng ít nhất 2 phòng tuyến tại đây.

Hiện chưa rõ quy mô vụ đột kích, song theo các nguồn tin khác nhau, khoảng 2.000 quân Ukraine đã vào biên giới Nga. Các binh sĩ tham gia chiến dịch này đến từ ít nhất 3 lữ đoàn của Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine cũng tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực gần biên giới Nga lên tới 30.000 quân. Ngoài ra, vũ khí hạng nặng của Ukraine được phát hiện và triển khai theo hướng này, bao gồm 3 khẩu pháo M777, 3 pháo HIMARS, 4 xe chở quân Kozak, một số hệ thống tên lửa phòng không Buk, khoảng 10 pháo tự hành và hàng chục xe tăng.

Moscow và Kiev hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Nga buộc phải tăng viện cho Kursk nhằm đẩy lùi cuộc đột kích mà Moscow chỉ trích là "sự khiêu khích nghiêm trọng".

Theo ghi nhận của trang Avia-Pro, số lượng máy bay không người lái Lancet của Nga đã tăng đáng kể tại khu vực Kursk. Các máy bay này tiến hành các vụ tấn công theo từng nhóm nhỏ gồm 3-5 chiếc để yểm trợ cho bộ binh Nga.

Giới lãnh đạo Ukraine cho hay, một trong những mục tiêu của cuộc đột kích là gieo rắc "nỗi sợ hãi" vào lòng người dân Nga, nhằm giảm bớt sự ủng hộ dành cho chính phủ của họ và tạo ra một vị thế đàm phán mạnh hơn cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua tuyên bố: "Càng gây áp lực lên Nga, thì hòa bình sẽ càng gần hơn, một nền hòa bình công bằng thông qua vũ lực công bằng".

Ông Zelensky nêu rõ, một nền hòa bình công bằng chỉ có thể đạt được thông qua công thức hòa bình do ông đề xuất, bao gồm việc khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine, buộc Nga phải bồi thường chiến tranh.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine