Đồng minh của Mỹ dồn dập bắn trả khi Iran khai hỏa khắp Vùng Vịnh
(Dân trí) - Bahrain, Kuwait và Jordan ứng phó các mối đe dọa trên không sau khi Iran phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Tên lửa Iran khai hỏa (Ảnh: PressTV).
Các đồng minh của Mỹ gồm Bahrain, Kuwait và Jordan đều tuyên bố đã ứng phó với các mối đe dọa trên không vào sáng nay 13/7 (giờ địa phương), sau khi Iran tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công trên khắp khu vực nhằm đáp trả các đòn không kích của Mỹ vào lãnh thổ nước này.
Còi báo động đã được kích hoạt tại Bahrain, trong khi quân đội Kuwait cho biết họ đang đối phó với các "mục tiêu trên không thù địch". Tại Jordan, quân đội nước này thông báo đã đánh chặn 4 tên lửa do Iran phóng.
Trước đó, cả Bahrain, Kuwait và Jordan cũng ghi nhận các cuộc không kích vào ngày 12/7.
Tại Bahrain, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng không quân IRGC đã tấn công Căn cứ Không quân Isa.
Căn cứ Không quân Isa không có lực lượng Mỹ đồn trú thường trực mà chỉ tiếp nhận các đợt luân phiên triển khai binh sĩ Mỹ.
IRGC cũng cho biết các căn cứ phục vụ hoạt động của quân đội Mỹ tại Kuwait đã bị tấn công, trong đó có một căn cứ tên lửa bốc cháy. Theo tuyên bố của IRGC, các bệ phóng tên lửa và kho đạn tại căn cứ đã bị phá hủy.
Tại Jordan, IRGC tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một số kho chứa tên lửa quy mô lớn và các cơ sở lưu trữ nhiên liệu tại Căn cứ Không quân Prince Hassan.
Mỹ không kích Iran ngày 12/7 (Nguồn: CENTCOM)
Vào rạng sáng nay, Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu tại Iran, đánh dấu đêm thứ tư liên tiếp quân đội Mỹ tung đòn tấn công Iran.
Trước đó, Iran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman hôm 12/7.
Trong một tuyên bố được ISNA đăng tải Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc tấn công của Mỹ, đồng thời cáo buộc các quốc gia Vùng Vịnh đã biến lãnh thổ của mình thành "chiến trường cho cuộc chiến phi pháp của Mỹ nhằm vào Iran".
"Thông qua luật pháp quốc tế, các quốc gia láng giềng có nghĩa vụ ngăn chặn đối thủ sử dụng lãnh thổ và các cơ sở của họ để tiến hành hành động quân sự chống lại Iran", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.
Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên "kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động làm leo thang căng thẳng hơn nữa và ngay lập tức thực hiện các bước nhằm hạ nhiệt tình hình".
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng các hành động của Tehran là hoàn toàn chính đáng.
"Iran không phải là bên phát động tấn công. Các cuộc tập kích của Iran nhằm vào các căn cứ và khí tài quân sự của Mỹ triển khai ở khu vực phía nam Vịnh Ba Tư là nhằm thực thi quyền tự vệ vốn có, hợp pháp và phù hợp với luật pháp quốc tế", ông Baghaei viết trên mạng xã hội.
Cuộc xung đột hiện nay bắt đầu sau cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2. Hai bên từng ngừng các cuộc không kích qua lại sau khi đạt được lệnh ngừng bắn vào tháng 4, dẫn đến việc ký một bản ghi nhớ (MOU) vào ngày 17/6.
Tuy nhiên, giao tranh đã bùng phát trở lại trong thời gian gần đây do các bên bất đồng về cách diễn giải bản ghi nhớ cũng như tình trạng của eo biển Hormuz. Iran tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel.





