1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố phá hủy 11 kho đạn, vũ khí của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, khí tài do phương Tây viện trợ đã bắt đầu thể hiện "uy lực", nhờ đó, Kiev phá hủy nhiều mục tiêu quân sự của Nga.

Ukraine tuyên bố phá hủy 11 kho đạn, vũ khí của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa nhằm về mục tiêu của Nga ở Donbass hôm 7/6 (Ảnh: Getty).

Trang tin NEXTA tổng hợp dữ liệu từ các kênh truyền thông xã hội, giới chức Nga và Ukraine cũng như từ Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, cho biết trong thời gian từ 28/6 đến 6/7, quân đội Ukraine đã phá hủy ít nhất 11 kho vũ khí, đạn dược của Nga.

Gần đây nhất là các vụ tấn công nhằm vào kho quân sự của Nga ở thành phố Kherson thuộc miền Nam Ukraine, thị trấn Makeeva tại miền Đông, Velykyi Burluk ở vùng Kharkov hôm 6/7. Trước đó, quân đội Ukraine cũng tập kích mục tiêu của Nga ở Donetsk, Lugansk và Zaporozhskaya.

"Vũ khí phương Tây đã cho thấy hiệu quả", NEXTA bình luận. Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố, vũ khí do phương Tây viện trợ đang thể hiện "uy lực mạnh mẽ" trên chiến trường.

Ukraine tuyên bố không kích phá hủy các kho nhiên liệu, vũ khí của Nga

Ukraine gần đây tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự của Nga bằng tên lửa chiến thuật, máy bay không người lái hoặc các khẩu pháo. Tuy nhiên, Kiev thừa nhận đang bị Moscow áp đảo cả về lực lượng và hỏa lực. Chính quyền Tổng thống Zelensky liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí hạng nặng hiện đại để đẩy lùi đà tiến công của Nga.

Mới đây, Mỹ đã chuyển cho Ukraine các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) - khí tài được cho là uy lực nhất hiện nay mà Kiev sở hữu. Mặc dù vậy, Nga tuyên bố đã phá hủy hệ thống này của Kiev.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine