1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố giải phóng 400km2 ở Kherson, chặn đà tiến công của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố giải phóng khu vực rộng hơn 400km2 ở tỉnh Kherson phía nam, sau khi Nga tuyên bố sáp nhập vùng lãnh thổ này.

Ukraine tuyên bố giải phóng 400km2 ở Kherson, chặn đà tiến công của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo ở Kherson (Ảnh: Reuters).

"Những thành công của chúng tôi khá thuyết phục. Hơn 400km2 ở vùng Kherson đã được giải phóng khỏi lực lượng kiểm soát. Chúng tôi đang tiến về phía trước", Natalia Humeniuk, người phát ngôn bộ chỉ huy quân đội miền Nam Ukraine, cho biết hôm 6/10.

Người phát ngôn xác nhận, vùng lãnh thổ Ukraine giành lại gồm 30 thị trấn và làng mạc từng nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga trong nhiều tháng.

Tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine do quân đội Nga kiểm soát một phần, nhưng lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được bước tiến đáng kể ở khu vực này trong tuần qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5/10 cho biết các khu vực Novovoskresenske, Novohryhorivka và Petropavlivka ở Kherson đã được giải phóng. Điều này cho thấy các lực lượng Ukraine đang tiến công qua phần lớn khu vực nông thôn ở Kherson.

Trong khi đó, Kirill Stremousov, một quan chức thuộc chính quyền thân Nga ở Kherson, cho biết tình hình Kherson hiện đã được kiểm soát và quân đội Ukraine không tiến công ở đây.

"Tình hình đang được kiểm soát, các lực lượng vũ trang Ukraine không đạt được tiến triển nào và quân đội của chúng tôi đang được triển khai", ông Stremousov nói.

Theo ông Stremousov, các lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng số lượng lớn trang thiết bị từ các nước NATO ở mặt trận Kherson, và quân đội Nga đang xoay xở để đối phó với cuộc tấn công của Ukraine. Ông cho rằng quân đội Ukraine "không có cơ hội" tiến công ở các hướng Posad-Pokrovsk và Nikolayev.

Ông Stremousov tuyên bố Nga đang tập hợp lực lượng để chuẩn bị thực hiện một cuộc phản công lớn ở Kherson.  Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/10 xác nhận, lực lượng của Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến ở Kherson.

Ukraine tuyên bố giải phóng 400km2 ở Kherson, chặn đà tiến công của Nga - 2

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine tính đến ngày 5/10 (Đồ họa: Aljazeera).

Kherson là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine bị Nga kiểm soát sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2. Kherson cũng là một trong 4 vùng tổ chức trưng cầu dân ý ly khai khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Tổng thống Vladimir Putin hôm 5/10 chính thức ký thành luật sáp nhập Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk vào Nga.

Ukraine bắt đầu phản công mạnh ở cả miền Đông và miền Nam gần đây sau những bước tiến quan trọng ở Kharkov thuộc vùng Đông Bắc. Tổng thống Zelensky xác nhận hàng chục khu định cư đã được giải phóng khỏi quân đội Nga chỉ trong tuần này.

Ông Zelensky ngày 6/10 cảm ơn quân đội Ukraine vì đã thành công trong việc giành lại hàng chục khu định cư ở miền nam Ukraine, trong đó có Kherson. Ông tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục giành thêm các vùng lãnh thổ trong thời gian tới.

Hồi đầu tuần, lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Saldo cũng xác nhận, lực lượng Ukraine đang tiến công mạnh tại đây và giành lại quyền kiểm soát một số khu vực, trong đó có thị trấn Dudchany nằm dọc bờ tây sông Dnipro. Dudchany cách khu vực mà Ukraine hiện diện hôm 2/10 khoảng 30km, cho thấy đà tiến công nhanh chóng của quân đội Ukraine.

Theo giới quan sát, cuộc phản công ở miền Nam của Ukraine nhằm vào các tuyến tiếp viện của Nga dành cho 25.000 binh sĩ đóng ở phía tây sông Dnipro. Ukraine đã phá hủy các cây cầu chính bắc qua sông, buộc lực lượng của Moscow phải dùng cầu phao.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine