1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố chiến đấu đến cùng dù cạn kiệt vũ khí

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng, ngay cả khi không có vũ khí để đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Ukraine tuyên bố chiến đấu đến cùng dù cạn kiệt vũ khí - 1

Lực lượng Ukraine phóng rocket tại Lugansk (Ảnh: Reuters).

"Nếu chúng tôi không có vũ khí, không sao, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng xẻng. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ chính mình, bởi đây là cuộc chiến vì sự tồn tại của chúng tôi", Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với truyền thông Đức hôm 19/6.

"Vũ khí được gửi đi càng sớm, chúng tôi được nhận vũ khí càng sớm, điều đó càng có lợi. Nếu chúng được gửi đến muộn, chúng tôi vẫn sẽ cảm ơn, nhưng sau đó sẽ rất lãng phí, và nhiều người lúc đó đã thiệt mạng", ông Kuleba nói thêm.

Theo Ngoại trưởng Kuleba, pháo binh Nga ở vùng Donbass vượt trội hơn Ukraine gấp 15 lần. Ông cho rằng Kiev không thể giành chiến thắng với sự mất cân bằng sức mạnh như vậy.

Ông Kuleba khẳng định, việc các chính trị gia phương Tây tin rằng Kiev nên nhượng bộ Moscow và đồng ý giải quyết xung đột bằng một thỏa thuận hòa bình do tình hình khốc liệt trên chiến trường là sai lầm.

Mặc dù sở hữu kho vũ khí lớn sau khi Liên Xô tan rã, song Ukraine xác nhận nước này mất một nửa số vũ khí hạng nặng trong cuộc xung đột với Nga ở miền Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 16/6 cho biết, Nga đang vượt trội Ukraine về hỏa lực ở khu vực miền Đông. Theo ông, tại một số khu vực, hỏa lực của Kiev chỉ bằng 1/20 Moscow.

Vadym Skibitsky, Phó Giám đốc cơ quan tình báo Ukraine, cuộc xung đột hiện tại là một cuộc chiến về pháo binh và Ukraine đang "thua thiệt" về khoản này. Ông Skibitsky cho biết nếu Ukraine có một khẩu pháo, Nga phải có tới 10-15 khẩu.

Ông nhấn mạnh tất cả bây giờ phụ thuộc vào những gì mà phương Tây cấp cho Ukraine, trong khi các đối tác phương Tây chỉ cấp cho Ukraine khoảng 10% những gì họ có.

Ông Skibitsky tin rằng, giai đoạn tới của cuộc xung đột Ukraine - Nga sẽ tiếp tục thiên về pháo kích. Trong tháng xung đột đầu tiên, Nga liên tục tấn công rocket vào các mục tiêu của Ukraine, nhưng hai tháng sau đó, tốc độ đã chậm lại.

Trợ lý của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cho biết hiện mỗi ngày có khoảng 100-200 binh sĩ của nước này thiệt mạng, cao hơn con số trước đó mà Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố.

Lượng vũ khí lớn liên tục được chuyển đến  trong thời gian qua đang tiếp thêm sức mạnh cho quân đội Ukraine, đặc biệt là khi lực lượng này đang phải căng mình trên nhiều mặt trận nhằm chống đỡ những đợt tấn công dồn dập từ quân đội Nga.

Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây về việc chuyển vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này sẽ kéo dài cuộc chiến. Nga cũng cảnh báo rằng, Ukraine có thể sẽ không đảm bảo được các lô vũ khí này không bị rơi vào tay các phần tử cực đoan hay khủng bố và an ninh châu Âu có thể sẽ bị đe dọa trong tương lai.

Tổng Thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Jurgen Stock bày tỏ quan ngại về số lượng vũ khí khổng lồ được phương Tây chuyển đến Ukraine. Ông cảnh báo kịch bản chúng có thể rơi vào tay các tổ chức tội phạm sau khi xung đột kết thúc.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine