1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga triển khai vũ khí "mồi nhử bí ẩn" ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga được cho là đã dùng vũ khí mồi nhử để đánh lừa hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Kharkov khi Moscow tăng cường tấn công thành phố này.

Nga triển khai vũ khí mồi nhử bí ẩn ở Ukraine - 1

Mảnh vỡ được cho là từ vũ khí mồi nhử của Nga sau vụ tấn công Kharkov ngày 18/6 (Ảnh: Pravda).

Theo hãng tin Pravda, chiều 18/6, lực lượng Nga một lần nữa tấn công thành phố Kharkov của Ukraine, phá hủy các khu công nghiệp trong thành phố. May mắn không có ai bị thương hay thiệt mạng trong vụ tấn công.

Thông tin sơ bộ cho thấy, một tên lửa của Nga đã đánh trúng khu công nghiệp Industrialnyi ở Kharkov. Các chuyên viên về chất nổ thuộc Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước (SES) của Ukraine đã tìm thấy những mảnh vỡ của vũ khí mồi nhử được thiết kế để đánh lừa tên lửa tầm nhiệt.

"Chúng tôi tìm thấy một mồi nhử được đánh dấu 9P899 do một tên lửa đạn đạo Iskander phóng ra. Nó chứa nguồn nhiệt để thu hút các tên lửa của hệ thống phòng không Ukraine. Tên lửa do lực lượng phòng không Ukraine phóng đi vì thế không đánh chặn được tên lửa thực, thay vào đó là nhắm vào những mồi nhử này", Anton Pedchenko, một thành viên của SES, cho biết.

Người đi đường ở Kharkov là những người đầu tiên phát hiện mảnh vỡ của vũ khí mồi nhử trên đường nhựa. Ban đầu, họ nhầm chúng với một vật liệu chưa nổ.

SES cũng xác nhận, hôm 18/6, nhân viên của họ đã tìm thấy các mảnh vỡ này tại hiện trường vụ tấn công mới nhất của Nga nhằm vào khu công nghiệp Kharkiv. "Nó không phải chất nổ, nhưng nhiệt độ cháy của nó rất cao, có thể khiến bất cứ người nào ở gần bị bỏng nặng", ông Pedchenko nói.

Nga triển khai vũ khí mồi nhử bí ẩn ở Ukraine - 2

Mảnh vỡ được cho là từ vũ khí mồi nhử của Nga sau vụ tấn công Kharkov ngày 18/6 (Ảnh: Pravda).

Xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang gần 4 tháng kể từ khi Moscow mở chiến dịch tấn công quân sự nước láng giềng.

Nga đang chiếm ưu thế cả về khí tài và binh sĩ. Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Nga đang tận dụng ưu thế vượt trội về pháo binh để tấn công quân đội Ukraine trên chiến trường Donbass.

Ngoài ra, ở giai đoạn này, Nga cũng triển khai nhiều hơn các hệ thống tác chiến điện tử.

Một quan chức tình báo Ukraine cho biết, tác chiến điện tử của Nga là "mối đe dọa khá nghiêm trọng" khi làm gián đoạn các nỗ lực trinh sát và liên lạc giữa chỉ huy với binh sĩ. "Nga gây nhiễu các thiết bị thu tín hiệu GPS trên UAV mà Ukraine sử dụng để xác định và chỉ thị mục tiêu cho pháo binh", quan chức này nói.

Tác chiến điện tử nhằm vào hệ thống thông tin liên lạc, định vị và dẫn đường của đối phương, xác định vị trí, làm mù, đánh lừa đối phương hoặc hỗ trợ tung đòn tập kích trực tiếp. Loại hình tác chiến này được áp dụng để chống lại pháo binh, tiêm kích, tên lửa hành trình, máy bay không người lái của đối phương cũng như bảo vệ lực lượng đồng minh.

Tập đoàn Rostec của Nga mới đây tuyên bố, các hệ thống tác chiến điện tử họ sản xuất đã vô hiệu hóa khí tài, máy bay không người lái trinh sát của Ukraine và NATO. "Hàng loạt hệ thống tác chiến điện tử đã thử lửa thành công. Chúng gây nhiễu toàn bộ kênh liên lạc và chọc mù hệ thống dẫn đường của đối phương, khiến họ mất đi tai mắt trên chiến trường", Rostec khẳng định.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine