1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine từ chối đàm phán với Nga bất chấp tình thế khó khăn

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình trên chiến trường hiện rất khó khăn, nhưng Kiev từ chối đàm phán với Nga bởi Moscow chưa sẵn sàng cho điều này.

Ukraine từ chối đàm phán với Nga bất chấp tình thế khó khăn - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AP).

"Tình hình chiến trường có khó khăn không? Có. Vậy chúng tôi có nên giảng hòa hay ngồi vào bàn đàm phán với Nga bây giờ không? Không", Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn The Sun được công bố ngày 21/11.

Theo ông Zelensky, Nga chưa sẵn sàng ngừng xung đột, "do đó chúng tôi (Ukraine) không thể bàn đến hòa bình".

Khẳng định trên được đưa ra giữa lúc cuộc phản công của Ukraine kéo dài gần 6 tháng qua nhưng chưa đạt được đột phá. Gần đây, có nhiều thông tin đồn đoán rằng Kiev và các đối tác phương Tây bắt đầu thảo luận về phương án đàm phán với Nga với một số nhượng bộ.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ thông tin này. Ông tuyên bố, Ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn The Sun, ông Zelensky cho biết, Ukraine đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nguồn viện trợ từ Mỹ. Ngoài ra, tình hình ở Trung Đông hiện nay cũng bất lợi cho Ukraine.

Ông Zelensky thừa nhận Ukraine không thể giành chiến thắng nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây bởi vì nguồn lực tài chính, quân sự của Ukraine không đủ để đối phó với Nga.

Ông cũng cảnh báo, nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine, các nước NATO sẽ là mục tiêu tiếp theo. "Sẽ rất nhanh chóng. Ví dụ như các nước Baltic, Ba Lan hay các nước khác. Khi đó, các vị sẽ buộc phải điều động quân đội, nếu không, NATO cũng sẽ không còn", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Ông cũng cáo buộc Nga đã lên kế hoạch nhằm lật đổ ông trước cuối năm nay. Ông cho biết, kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái, cơ quan tình báo Ukraine đã ngăn chặn được 5-6 vụ ám sát nhằm vào ông.

Về phía Nga, Điện Kremlin nhiều lần khẳng định Moscow luôn để ngỏ đàm phán chấm dứt xung đột với điều kiện Kiev trước hết phải hủy bỏ lệnh cấm đàm phán với Nga. Đây là sắc lệnh mà Tổng thống Zelensky đã ban hành cuối năm ngoái.

Mặt khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt các mục tiêu đề ra.

"Với chúng tôi, quan trọng nhất là đạt được các mục tiêu đề ra. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch", ông Peskov nói.

Tháng 2 năm ngoái, khi tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, chiến dịch này nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" chính quyền Ukraine.

Đến nay, giới chức Nga nhiều lần nêu rõ, để nối lại đàm phán chấm dứt xung đột, Ukraine cần chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ". "Thực tế" này dường như đề cập đến việc bán đảo Crimea và 4 tỉnh Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine