1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine triển khai UAV "sát thủ cảm tử" tập kích lực lượng Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh từ hiện trường cho thấy Ukraine bắt đầu sử dụng UAV tự sát Switchblade 600 do Mỹ viện trợ để tập kích các lực lượng của Nga.

Ukraine triển khai UAV sát thủ cảm tử tập kích lực lượng Nga - 1

Mảnh vỡ của thiết bị được xem là UAV Switchblade 600 Mỹ cấp cho Ukraine (Ảnh: Eurasian Times).

Eurasian Times đưa tin, một đoạn video do binh sĩ Nga quay từ hiện trường cho thấy mảnh vỡ của một máy bay không người lái (UAV) được cho là Switchblade 600.

Switchblade là dòng UAV tấn công chiến thuật được sản xuất bởi AeroVironment, một nhà thầu quốc phòng của Mỹ có trụ sở tại Arlington, Virginia. Chính quyền Mỹ đã cam kết viện trợ Switchblade từ năm ngoái.

Hiện có hai mẫu máy bay không người lái mang tên Switchblade là Switchblade 300 và Switchblade 600. Chiếc Switchblade 300 được sử dụng để tấn công chính xác các mục tiêu đơn giản trên mặt đất, trong khi chiếc Switchblade 600 được sử dụng để tiêu diệt các xe bọc thép hoặc xe tăng.

Quân đội Ukraine trước đó đã triển khai biến thể Switchblade 300, nặng 2,5kg, bao gồm cả đầu đạn và có thời gian hoạt động 15 phút. Trong khi đó, Switchblade 600 là biến thể có tầm tấn công mở rộng lên 40km, nặng 54,4kg (gồm thuốc nổ) và được trang bị bộ cảm biến hồng ngoại và quang điện tử kép.

Trong thời gian qua, Switchblade được ghi nhận đã đánh trúng một số mục tiêu quân sự của Nga. Trên chiến trường, nó thường được bắt cặp với một UAV trinh sát để đảm bảo khả năng phát hiện mục tiêu hiệu quả hơn.

Theo thông số từ nhà sản xuất, Switchblade có thể bay với tốc độ 101km/h, và cự ly hoạt động khoảng 80km. Nó có gắn camera cung cấp cho người vận hành hình ảnh hiển thị mục tiêu của khu vực tác chiến và hoàn toàn có thể thay đổi mục tiêu giữa hành trình. Switchblade rất khó bị radar đối phương phát hiện và có thể sử dụng để tấn công chính xác mục tiêu, thậm chí có thể phá hủy xe bọc thép và xe tăng. Switchblade 600 được ví như một "quả bom thông minh tự hành" có thể bay lòng vòng quanh mục tiêu chờ thời cơ tấn công.

Ngoài các dòng Switchblade, Mỹ cũng viện trợ cho Ukraine UAV tự sát "Bóng ma phượng hoàng" Phoenix Ghost do nhà thầu Aevex Aerospace sản xuất. Không có nhiều thông tin về thiết kế của Phoenix Ghost, nhưng nó được cho là có điểm tương đồng với máy bay không người lái Switchblade. Phía Aevex cho biết, Phoenix Ghost có khả năng chống lại các phương tiện bọc thép hạng trung.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine