1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tích hợp UAV cảm tử lên robot "sát thủ diệt tăng"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga lên kế hoạch đưa UAV cảm tử BAS-80 lên robot chiến đấu "sát thủ diệt tăng" Marker, tạo thành cặp vũ khí không người lái hiệp đồng tác chiến.

Nga tích hợp UAV cảm tử lên robot sát thủ diệt tăng - 1

Một robot Marker của Nga (Ảnh: Tass).

Ria Novosti đưa tin, Yevgeny Dudorov, giám đốc điều hành của nhà thầu Android Technology, cho biết robot Marker do công ty này sản xuất sẽ được tích hợp UAV cảm tử cỡ nhỏ BAS-80.

Ông Dudorov cho hay, Android Technology đã và đang phát triển BAS-80 phiên bản không có thuốc nổ. Mục tiêu chính đằng sau việc phát triển BAS-80 là tích hợp nó với robot Marker.

Oleg Martyanov, người đứng đầu Trung tâm phát triển công nghệ và các yếu tố cơ bản của người máy thuộc Quỹ nghiên cứu tiên tiến Nga, cho biết Marker được phát triển để có thể khai hỏa mục tiêu nhanh hơn nhiều lần so với con người. Marker được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng tầm bắn đến 6km, cùng với súng máy hạng nặng và một số vũ khí khác.

Nặng khoảng 3 tấn, Marker được trang bị khả năng di chuyển tự động tiên tiến dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận dạng đối tượng.

Giới chức Nga cho hay, robot "sát thủ diệt tăng" này có khả năng lựa chọn mục tiêu một cách độc lập và tấn công bằng phương tiện pháo thích hợp. Robot này có thể phân biệt giữa dân thường và quân nhân để nhắm mục tiêu vào những người gây ra "mối đe dọa trực tiếp". Phía Moscow nói rằng, Marker có khả năng phá hủy xe tăng, kể cả các xe tăng hiện đại của phương Tây như Abrams, Leopard, cũng như các mục tiêu trên không.

Giới chức Nga cho biết, robot Marker có khả năng xác định độc lập mục tiêu ưu tiên. Ví dụ, nếu nó phát hiện ra một nhóm mục tiêu, nó sẽ tự động chọn để tập kích mục tiêu có giá trị nhất bằng hỏa lực phù hợp.

Ngoài ra, Android Technology đang phát triển các công nghệ cho phép Marker phóng UAV kiểm soát chuyển động và tấn công mục tiêu chính xác. UAV này có phạm vi bay lên tới 30km và có thể bay lảng vảng trên không trong tối đa 18 phút.

Ông Dudorov nhấn mạnh rằng, những UAV này nhẹ và rẻ hơn so với những chiếc đang được sử dụng trong quân đội Nga. Tuy nhiên, các chức năng của UAV tương đối đơn giản hơn nếu so với Lancet - UAV cảm tử đang được xem là mạnh nhất của Nga. 

Mặc dù vậy, việc kết hợp 2 thiết bị không người lái cho thấy tương lai của công nghệ này trong hoạt động tác chiến. Việc sử dụng các vũ khí này sẽ giúp quân đội Nga giảm thiểu thiệt hại về nhân sự trên chiến trường, đồng thời đảm bảo hiệu quả tấn công như khi người thật tham chiến.  

Theo Eurasian Times