1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ chiến thuật bao vây quân sự của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine nói Nga đang chuẩn bị bao vây thành phố Dnipro sau khi kiểm soát một số khu vực và phá hủy các căn cứ quân sự.

Ukraine tiết lộ chiến thuật bao vây quân sự của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine tập trung xung quanh phương tiện quân sự Nga ở Kharkov, Ukraine (Ảnh: New York Times).

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov ngày 6/3 cho biết, Nga đang tập trung các nguồn lực để "bao vây" thành phố Dnipro ở miền trung Ukraine.

"Lực lượng Nga đang chuyển trọng tâm sang phía Nam (Ukraine), cố gắng ngăn chặn khả năng tiếp cận của Ukraine đối với Biển Đen và Biển Azov, từ đó tạo điều kiện để gây sức ép kinh tế đối với lực lượng kháng chiến Ukraine", quan chức Ukraine nói.

"Đối phương sẽ không từ bỏ hy vọng chiếm Kiev và tăng cường nguồn lực để bao vây Dnipro", ông Danilov nói, đồng thời cho biết kế hoạch của Nga là "bao vây các thành phố lớn, vô hiệu hóa lực lượng vũ trang Ukraine và gây ra tình huống thảm họa nhân đạo cho dân thường".

Quân đội Nga hiện giành ưu thế quân sự ở phía nam và được cho là đang chặn Ukraine tiếp cận vùng biển thông qua các cảng quan trọng ở phía nam nước này. Việc chặn đứng khả năng tiếp cận bờ biển của Ukraine sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của nước này, đồng thời cho phép Nga xây dựng một hành lang trên bộ kéo dài từ biên giới của mình, xuyên qua Crimea, vùng lãnh thổ được Nga sáp nhập từ năm 2014, và kéo dài sang phía tây đến Romania.

Theo báo cáo do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố gần đây, quân đội Nga đã "bắt đầu tập trung các nguồn lực để tiến công vào thủ đô Kiev".

Báo cáo cho biết, tại thành phố Irpin ở ngoại ô phía tây Kiev, các đơn vị xe tăng và bộ binh cơ giới thuộc quân đội Nga đang tiến về thủ đô của Ukraine, đồng thời tìm cách tiếp cận vùng ngoại ô phía đông của Kiev thông qua các quận Brovarsky và Boryspil.

Ukraine tiết lộ chiến thuật bao vây quân sự của Nga - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: AFP).

Báo cáo được công bố vào thời điểm chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ 12. Tình hình chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp nỗ lực đàm phán của các bên.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Nga đã phóng tổng cộng 600 tên lửa kể từ khi nước này triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ở các thành phố Kherson và Mykolaiv, trong khi các lực lượng quân sự Nga đang nỗ lực bao vây Kiev, Khakhov, Chernihiv và Mariupol.

Tuy nhiên, đà tiến công của Nga đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, làm chậm chiến dịch quân sự của Moscow.

Các lực lượng Ukraine hôm nay tuyên bố chiếm lại sân bay ở khu vực Mykolaiv, miền nam Ukraine từ lực lượng Nga. Cùng ngày, các nhà chức trách Chuguiv cũng tuyên bố giành lại quyền kiểm soát thành phố phía đông gần Kharkov.

Phái đoàn Nga và Ukraine hôm nay bắt đầu vòng đàm phán thứ 3 tại Belarus. Nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak kêu gọi Nga ngừng các cuộc tấn công vào dân thường khi hai bên chuẩn bị đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay tuyên bố Nga sẵn sàng dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine "ngay lập tức" nếu Kiev đáp ứng được các điều kiện do Moscow đưa ra.

Ông Peskov cho biết Moscow yêu cầu Ukraine ngừng hành động quân sự, thay đổi hiến pháp để duy trì trạng thái trung lập, thừa nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và công nhận các vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine