1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ căn cứ xuồng tự sát, kể về vụ đánh chìm 2 tàu chiến Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cho phép báo Anh tới thăm cơ sở xuồng không người lái tự sát bí mật, nơi Kiev tập kết những vũ khí đã gây ra thiệt hại không nhỏ cho các chiến hạm Nga thời gian qua.

Ukraine tiết lộ căn cứ xuồng tự sát, kể về vụ đánh chìm 2 tàu chiến Nga - 1

Xuồng tự sát của Ukraine nằm trong căn cứ bí mật trên sông Dnipro (Ảnh: The Times).

The Times đã công bố hình ảnh một căn cứ hải quân bí mật của Ukraine trên sông Dnipro. Cơ sở này do Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) kiểm soát, nơi một đại diện của HUR đã tiết lộ về những vụ tấn công nhằm vào mục tiêu Nga, cụ thể là các chiến hạm.

Trong những hình ảnh và video, có thể thấy hàng chục chiếc xuồng không người lái tự sát Magura V5. Đây là sản phẩm do Ukraine chế tạo dựa trên công nghệ phương Tây.

Một người vận hành các xuồng này có mật danh "13", đã kể lại vụ tấn công ngày 10/11, thời điểm Ukraine tuyên bố tập kích trong đêm, đánh chìm 2 tàu đổ bộ của Nga ở Crimea.

Theo người này, lực lượng Nga đã cố gắng ngăn cản 2 chiếc xuồng tự sát bằng vũ khí cỡ nòng nhỏ, nhưng xuồng không người lái có thể tăng tốc và né tránh các cuộc tấn công nên Moscow chuyển sang vũ khí cỡ nòng lớn hơn.

Tuy nhiên, nỗ lực này cũng không thể ngăn chặn 2 chiếc xuồng lao vào 2 tàu lớp Akula và lớp Serna của Nga. Ukraine tuyên bố 2 tàu của Nga đã bị chìm sau vụ tấn công.

"Tôi cảm thấy rất tốt. Mục tiêu của tôi là đánh chìm tàu Nga và chúng tôi đã làm chìm 2 chiếc một lúc. Theo như tôi biết, chưa nước nào từng làm được như vậy ở bất cứ đâu. Bây giờ chúng tôi có một mục tiêu mới là đánh chìm thứ gì đó lớn hơn", quân nhân trên cho hay.

Xuồng không người lái tự sát đã và đang hỗ trợ Ukraine đối phó với tiềm lực áp đảo của Hải quân Nga tại Biển Đen.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trước đó đã công bố thông tin chi tiết trong một bộ phim tài liệu gần đây về cuộc tấn công vào cầu Kerch vào tháng 7 bằng xuồng Sea Baby. Vụ tấn công đã khiến cây cầu nối đất liền Nga và bán đảo Crimea bị hỏng một phần nhỏ.

Ukraine đã tăng cường tấn công vào Crimea trong những tháng gần đây, nhằm làm suy yếu lực lượng của Nga.

Theo phía Kiev, kể từ khi Ukraine tăng cường tấn công ở Biển Đen, khả năng phòng không của hải quân Nga đã suy giảm và các tàu đổ bộ đã đóng vai trò như một phương tiện thay thế cho các hệ thống phòng không.

Ukraine cho biết một số tàu hải quân Nga đã di dời khỏi Sevastopol tới Novorossiysk trên đất liền Nga. Địa điểm mới thiếu trang thiết bị để thực hiện các hoạt động ở quy mô tương tự, đặc biệt là trong việc lắp tên lửa Kalibr lên tàu hải quân để tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Sevastopol là nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen Nga và nhà máy đóng tàu tại đây đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Moscow đóng và bảo trì các tàu của nước này. Bằng cách tấn công vào Hạm đội Biển Đen của Nga cũng như căn cứ ở Sevastopol, Ukraine được cho là muốn làm suy giảm năng lực tác chiến của hải quân Nga.

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitsky tuyên bố Crimea là chìa khóa giúp Nga mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực. Mặt khác, ông nhấn mạnh, việc Ukraine giành lại bán đảo là điều không thể thương lượng.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine