1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiến gần mục tiêu gia nhập EU

Thành Đạt

(Dân trí) - Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) nói rằng Ukraine tiến thêm một bước trên con đường trở thành thành viên của khối sau khi Kiev hoàn thành bảng câu hỏi cho việc gia nhập.

Ukraine tiến gần mục tiêu gia nhập EU - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky gửi câu trả lời cho bảng hỏi về việc gia nhập EU cho đại diện của khối ngày 18/4 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 18/4 đã trao cho đặc phái viên EU tại Ukraine Matti Maasikas hai tập câu trả lời cho bảng hỏi về việc Ukraine gia nhập EU. Bảng câu hỏi này được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trao cho Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm của bà đến Kiev hôm 8/4.

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ cho nỗ lực này, trở thành một ứng cử viên để được gia nhập, sau đó giai đoạn cuối cùng sẽ bắt đầu", ông Zelensky nói với ông Maasikas.

"Chúng tôi thực sự tin tưởng rằng thủ tục này (cấp tư cách ứng cử làm thành viên EU) sẽ diễn ra trong những tuần tới", ông Zelensky nói, đồng thời khẳng định "người dân Ukraine, về mặt tinh thần, đã ở châu Âu trong một thời gian dài".

"Thêm một bước nữa trên con đường (gia nhập) EU của Ukraine. Rất vinh dự khi nhận từ Tổng thống Zelensky câu trả lời cho bảng câu hỏi do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chuyển giao chỉ 10 ngày trước. Khoảng thời gian phi thường với những bước tiến phi thường và tốc độ phi thường", đặc phái viên Maasikas viết trên Twitter.

Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết Ukraine hy vọng sẽ nhận được tư cách ứng cử gia nhập EU sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU vào tháng 6 tới.

"Tiếp theo, các cuộc đàm phán về việc gia nhập sẽ bắt đầu và sẽ diễn ra theo một thủ tục được đẩy nhanh. Ukraine sẽ ở trong EU", ông Yermak nhận định.

Việc Ukraine hoàn thành bảng câu hỏi xin gia nhập EU được xem là một bước khởi đầu thuận lợi và nhanh chóng trong tiến trình trở thành thành viên của khối. Sau khi nhận được câu trả lời cho bảng câu hỏi của Ukraine, Ủy ban Châu Âu sẽ tiến hành xem xét và đưa ra những khuyến nghị đối với nước này về những tiêu chuẩn thành viên mà Ukraine cần đạt được.

Sau khi nhận được tư cách ứng viên nêu trên, các cuộc đàm phán gia nhập giữa Ukraine với các thành viên chính thức khác của EU sẽ được khẩn trương tiến hành.

Tổng thống Zelensky đã ký đơn xin gia nhập EU vào ngày 28/2. Ông Zelensky tuyên bố, trong cuộc xung đột đang diễn với Nga, Ukraine "không chỉ chiến đấu cho đất nước chúng tôi, mà còn cho toàn bộ châu Âu", cũng như "vì hòa bình cho tất cả mọi người". Vì vậy, ông Zelensky đã kêu gọi EU nhanh chóng kết nạp Ukraine bằng một "quy trình mới", thay vì quy trình hiện tại vốn có thể kéo dài hàng năm.

Đề xuất gia nhập EU của Ukraine đã vấp phải sự hoài nghi từ các quan chức hàng đầu của khối vì cho rằng việc gia nhập không thể diễn ra nhanh chóng. Quá trình này thường mất nhiều năm mới có kết quả, trong khi một thành viên muốn gia nhập phải đáp ứng nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó có tiêu chí về chính trị và kinh tế.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng mặc dù Ukraine được coi là một phần của "ngôi nhà châu Âu", nhưng khả năng gia nhập EU của Ukraine không phải viễn cảnh có thể thực hiện được chỉ trong vài tháng. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell, thậm chí nói rằng quá trình gia nhập liên minh của bất kỳ thành viên nào cũng có thể mất "rất nhiều năm".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine