Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine tăng tốc sản xuất siêu vũ khí mới, cảnh báo sẽ khiến Nga bất ngờ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine thông báo đưa vào sản xuất hàng loạt vũ khí mới, có khả năng bay nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh và sẽ gây ra bất ngờ cho Nga.

Ukraine tăng tốc sản xuất siêu vũ khí mới, cảnh báo sẽ khiến Nga bất ngờ - 1

Tổ hợp tên lửa Sapsan (Ảnh: Defense Express).

Ukraine đã chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo mới mang tên “Sapsan”, loại vũ khí đã chứng minh hiệu quả trong chiến đấu khi đánh trúng một mục tiêu quân sự của Nga ở khoảng cách gần 300km, theo lời ông Andrii Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine.

Tên gọi Sapsan, nghĩa là chim cắt lớn, loài chim săn mồi nhanh nhất thế giới, thể hiện rõ những đặc điểm cốt lõi của loại tên lửa này: Tốc độ, độ chính xác và khả năng tấn công mạnh mẽ.

Trong các cuộc thử nghiệm gần đây, Sapsan đạt vận tốc lên tới Mach 5,2 (tương đương 6.370 km/h), nhanh vượt trội so với tên lửa ATACMS của Mỹ (Mach 3) và gần tiệm cận với tên lửa Iskander-M của Nga (Mach 6).

“Chúng tôi sẽ khiến đối thủ bất ngờ không chỉ một lần”, ông Yermak tuyên bố.

Sapsan được đánh giá là một trong những loại vũ khí tối tân nhất của Ukraine, có khả năng mang tới 480kg thuốc nổ và đạt tốc độ cao. Mặc dù tầm bắn chính thức vẫn được giữ bí mật, các chuyên gia quân sự ước tính nó có thể vươn tới 500km hoặc hơn.

Federico Borsari, nghiên cứu viên thường trú tại Chương trình Quốc phòng và An ninh xuyên Đại Tây Dương thuộc Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA), nói rằng: "Đây là một đầu đạn rất lớn, điều đó cho thấy Ukraine đang ưu tiên sức công phá hơn là tầm bắn".

Về mặt mục tiêu, đầu đạn lớn như vậy sẽ khiến loại tên lửa này trở nên hiệu quả với hầu hết mọi mục tiêu nằm trong tầm bắn của nó.

“Trong thiết kế tên lửa, luôn tồn tại sự đánh đổi. Đầu đạn càng nặng thì tầm bắn càng ngắn. Ukraine muốn sở hữu một loại vũ khí tấn công uy lực đủ sức phá hủy bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Nga, nhưng nằm trong phạm vi 300–500 km”, ông nói.

Chuyên gia quân sự Andrii Kramarov cho biết phòng không Nga sẽ gặp khó trước Sapsan. “Họ không có cách nào đánh chặn được nó", ông tuyên bố.

Theo kênh Kyiv 24, ông Kramarov phỏng đoán rằng các sân bay chiến thuật của không quân Nga và các bệ phóng Iskander-M là mục tiêu ưu tiên hàng đầu cho kho tên lửa đạn đạo mới của Ukraine.

Sapsan kết hợp đặc điểm của cả tên lửa chiến thuật lẫn bệ phóng loạt, tương tự tên lửa ATACMS của Mỹ và có khả năng thay thế loại vũ khí này. Do ATACMS đã ngừng sản xuất và kho dự trữ có hạn, khả năng Mỹ tiếp tục viện trợ thêm loại tên lửa này cho Ukraine là rất thấp.

Dự án tên lửa Sapsan được Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine khởi động từ năm 2006 nhằm phát triển một hệ thống tên lửa đạn đạo hiện đại, sản xuất trong nước, thay thế loại Tochka-U thời Liên Xô, khi đó là hệ thống tên lửa đạn đạo duy nhất của Ukraine.

Tiến độ phát triển ban đầu khá chậm do thiếu kinh phí và bị tạm ngưng năm 2013. Tuy nhiên, căng thẳng với Nga năm 2014 đã khiến dự án được khởi động lại.

Trong khi đó, Nga tuyên bố đẩy mạnh sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Oreshnik.

Nga lần đầu triển khai tên lửa Oreshnik vào tháng 11 năm ngoái, nhằm vào thành phố Dnipro của Ukraine. Ông Putin tuyên bố đây là đòn đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh nhằm vào các cơ sở quân sự Nga ở Kursk và Bryansk.

Theo Euromaidan Press
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine