1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tấn công căn cứ đồn trú máy bay ném bom của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công vào căn cứ không quân Engels nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ukraine tấn công căn cứ đồn trú máy bay ném bom của Nga - 1

Căn cứ không quân Engels là nơi đồn trú của các máy bay ném bom chiến lược của Nga (Ảnh: AFP).

Reuters dẫn nguồn tin tình báo Ukraine cho hay, các UAV của quân đội nước này đã tấn công căn cứ Engels của Nga ở vùng Saratov đêm 19/3, rạng sáng 20/3. Người đứng đầu vùng Saratov xác nhận thông tin trên và cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ các UAV của Ukraine gần thành phố Engels, song không nêu thông tin về thiệt hại.

Căn cứ trên là nơi đồn trú của các máy bay ném bom chiến lược của Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 730km về phía đông nam, cách biên giới Ukraine hàng trăm km.

Tháng 12/2022, Ukraine cũng từng tập kích căn cứ này, khiến 3 quân nhân Nga thiệt mạng.

Nga sở hữu khoảng 60-70 máy bay ném bom chiến lược, gồm hai loại là Tu-95MS Bear và Tu-160 Blackjack. Cả hai đều có khả năng mang bom hạt nhân và tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm, lãnh thổ Nga liên tục bị tấn công. Tần suất các vụ tấn công kiểu này có xu hướng tăng lên trong bối cảnh Moscow đang chiếm ưu thế ở chiến tuyến.

Ngoài các căn cứ quân sự, gần đây, các nhà máy lọc dầu của Nga cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Những cuộc tập kích kiểu này cho thấy năng lực tấn công tầm xa và công nghệ phát triển UAV của Ukraine đã được cải thiện đáng kể.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đầu tuần này cho biết rằng ưu tiên hàng đầu của ông là phát triển hệ thống không người lái bởi đây là "chìa khóa" giúp Kiev giành ưu thế trước Nga.

"Lực lượng vũ trang Ukraine phải được cung cấp những loại vũ khí hiện đại và hiệu quả nhất. Nhiệm vụ quan trọng nhất mà công nghệ và đổi mới phải hoàn thành là cứu mạng sống của những người lính của chúng ta", ông nói.

Theo vị tướng này, trọng tâm đặc biệt sẽ là đào tạo các chuyên gia về tác chiến điện tử, hệ thống không người lái, hệ thống điều khiển tự động.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine