Ukraine phát hiện các bộ phận đặc biệt trong vũ khí thu của Nga
(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết, nước này ngày càng phát hiện nhiều linh kiện nghi do Trung Quốc sản xuất từ vũ khí mà Nga sử dụng trong cuộc chiến kéo dài hơn một năm với Kiev.

Một UAV tự sát của Nga bị bắn rơi chuẩn bị được Ukraine mang đi mổ xẻ (Ảnh minh họa: Ukrainska Pravda).
Trả lời Reuters, ông Vladyslav Vlasiuk, cố vấn cho văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về chính sách trừng phạt, cho biết Kiev đang ngày càng tìm thấy nhiều linh kiện được cho là của Trung Quốc trong vũ khí họ thu được từ Nga. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh phương Tây đang siết chặt nguồn cung vật tư tới Moscow thông qua các biện pháp cấm vận.
"Trong số vũ khí (của Nga) được thu hồi từ chiến trường, chúng tôi tiếp tục tìm thấy các thiết bị điện tử khác biệt. Xu hướng bây giờ là có ít linh kiện do phương Tây sản xuất hơn nhưng có nhiều linh kiện hơn từ một quốc gia. Đó là Trung Quốc", ông cho hay.
Trung Quốc nhiều lần tuyên bố đã, đang và sẽ không gửi thiết bị quân sự tới cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua giữa Nga - Ukraine. Trước đó, phương Tây đã kích hoạt các biện pháp trừng phạt, ngăn Nga tiếp cận với các nguồn linh kiện có thể được sử dụng trong hoạt động chế tạo vũ khí.
Reuters dẫn thông tin tình báo từ thực địa cho hay, các linh kiện Trung Quốc được cho đã xuất hiện trong hệ thống định vị của máy bay không người lái (UAV) Orlan. Trước đây, Nga sử dụng linh kiện của Thụy Sĩ trên UAV này.
Ngoài ra, các nguồn tin nói rằng, các bộ phận do Trung Quốc sản xuất dường như cũng xuất hiện trong hệ thống kiểm soát hỏa lực của xe tăng Nga thay thế cho bộ phận trước đây Moscow mua từ Pháp.
Nga chưa lên tiếng về các thông tin nói trên.
Trong khi đó, khi được hỏi liệu các công ty Trung Quốc có cung cấp linh kiện cho thiết bị quân sự của Nga hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với Reuters rằng: "Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã tiến hành hợp tác thương mại bình thường với tất cả các nước, kể cả Nga, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Đối với việc xuất khẩu các mặt hàng quân sự, Trung Quốc luôn có thái độ thận trọng và có trách nhiệm. Lập trường và hành động của Trung Quốc luôn luôn như vậy".
Ông Vlasiuk nói rằng, Ukraine có thể xác định một số nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp Trung Quốc đứng sau các linh kiện cấp cho Nga, và Kiev đã chia sẻ thông tin đó với các đồng minh phương Tây.
Ông Vlasiuk kể ra một vài cái tên như nhà sản xuất vũ khí Norinco, hay nhà cung cấp Xinxing Guangzhou. Một đại diện của Norinco sau đó tuyên bố với Reuters rằng, công ty này "không cung cấp linh kiện thiết bị quân sự cho Nga". Trong khi đó, Xinxing Guangzhou chưa đưa ra bình luận về thông tin ông Vlasiuk đưa ra.
Tháng trước, Mỹ nói rằng, Trung Quốc chưa "vượt qua lằn ranh" của việc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đang theo dõi kỹ các hoạt động và quan ngại rằng, Trung Quốc có thể xuất khẩu sang Nga các linh kiện lưỡng dụng, tức là dùng được trong cả thiết bị dân sự và quân sự.
Trung Quốc, nước vẫn đang lựa chọn cách tiếp cận trung lập cho tới nay, tuyên bố họ không có muốn thổi bùng cuộc xung đột Nga - Ukraine, và cáo buộc việc phương Tây chuyển vũ khí cho Kiev đang dẫn tới điều đó.
Trong khi đó, quan chức Ukraine Vlasiuk kêu gọi, ngoài việc ban hành lệnh trừng phạt lên Nga, các bên cần tìm ra các lỗ hổng có thể khiến Moscow tránh né các biện pháp cấm vận.











