Ukraine phản công bẻ gọng kìm của Nga siết quanh thành trì chiến lược
(Dân trí) - Ukraine đang nỗ lực phá ưu thế của Nga ở mặt trận Pokrovsk, một cứ điểm hậu cần chủ chốt ở Donbass.

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).
Cả Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày. Tuy nhiên, 2 bên không ngừng bắn trên bộ, Ukraine đã gia tăng áp lực lên tiền tuyến ở Donbass để có được vị thế tốt hơn trong các cuộc đàm phán trong tương lai.
Mục tiêu chính của Ukraine trong khu vực này là loại bỏ hoàn toàn gọng kìm phía tây Pokrovsk mà Nga đã siết chặt trong thời gian qua.
Trong nhiều tuần qua, Nga chưa đạt được mục tiêu bao vây hoàn toàn Pokrovsk khiến họ bị mất nguồn lực ở mặt trận này, giảm khả năng duy trì sức ép.
Ukraine dự định khai thác điểm yếu này và đẩy lùi quân Nga khỏi Pokrovsk, đồng thời buộc họ phải rút lui để chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.
Để đánh bật lực lượng Nga khỏi khu vực này, Ukraine đã khởi động giai đoạn thứ 2 của cuộc phản công.
Giai đoạn đầu đã giúp Ukraine kiểm soát các khu định cư tiền tuyến như Kotlyne, Pischane và Uspenivka, đồng thời giành lại các vị trí phòng thủ quan trọng trên địa hình cao, từ đó làm suy yếu đáng kể gọng kìm phía tây của Nga.
Khi hệ thống phòng thủ của Nga bị xuyên thủng, Ukraine giờ đây có thể tập trung vào Shevchenko, một thị trấn có vị trí chiến lược và là chốt chặn cuối cùng của Nga để tiếp tục các đợt tấn công vào Pokrovsk.

Các mũi phản công của Ukraine (Ảnh: Euromaidan Press).
Nếu nhìn vào bản đồ địa hình, có thể thấy Shevchenko cũng là cứ điểm cao còn lại cuối cùng của Nga quanh Pokrovsk. Việc kiểm soát Shevchenko sẽ giúp Ukraine hoàn toàn làm chủ khu vực này, tạo nên một "pháo đài Pokrovsk" trên vùng đất cao.
Ngoài ra, từ vị trí này, Ukraine có thể kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến liên lạc mặt đất của gọng kìm phía tây của Nga ở vùng trũng.
Điều này có thể chấm dứt nỗ lực bao vây của Nga tại khu vực này, mở đường cho đà phản công của Ukraine nhằm giành lại lãnh thổ trong tương lai. Nga hiểu rõ điều này nên đã huy động mọi lực lượng có thể để bảo vệ Shevchenko trước các đợt phản công của Ukraine.
Tuy nhiên, do nhiều tháng bị tiêu hao lực lượng cùng với các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào các tuyến tiếp viện, lực lượng Nga ở Shevchenko chủ yếu bao gồm các đơn vị rời rạc.
Đối đầu với họ là Lữ đoàn 155 "Anne của Kiev" và Trung đoàn Tấn công Skala 425 của Ukraine. Đây là một quyết định có chủ ý của chỉ huy Ukraine. Ban đầu, Lữ đoàn 155 được huấn luyện và trang bị tại Pháp nhưng gặp nhiều khó khăn khi mới triển khai ra tiền tuyến.
Tuy nhiên, sau khi được luân chuyển, chuẩn bị kỹ lưỡng và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trong một khu vực khác, họ đã sẵn sàng tham gia trận đánh giành Shevchenko.
Để nâng cao hiệu quả chiến đấu, Bộ chỉ huy Ukraine đã ghép đôi lữ đoàn này với Trung đoàn Tấn công Skala, một đơn vị dày dạn trận mạc, để phối hợp tác chiến. Nhờ sự quản lý chặt chẽ và phối hợp với đơn vị kỳ cựu, lữ đoàn này đang phát triển thành một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ và hiệu quả.
Điều này đã giúp Ukraine tiến sâu vào khu vực phía tây nam Shevchenko, chặn đường tiếp viện của Nga. Hiện tại, những tuyến đường hậu cần khả thi còn lại đều nằm trên cánh đồng trống và bị UAV Ukraine giám sát chặt chẽ.
Nhìn chung, Ukraine tiếp tục các đợt phản công tại Pokrovsk. Việc kiểm soát Shevchenko sẽ củng cố "pháo đài Pokrovsk" trên vùng đất cao và phá thế gọng kìm của Nga ở khu vực.