1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phá hủy hàng loạt kho vũ khí, buộc Nga rút quân ở 5 hướng

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy 7 kho chứa đạn của Nga trong tuần này, đồng thời đẩy lùi đà tiến công của đối phương trên nhiều mặt trận.

Ukraine phá hủy hàng loạt kho vũ khí, buộc Nga rút quân ở 5 hướng - 1

Lực lượng thân Nga ở Lugansk, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo bà Nataliia Humeniuk, người đứng đầu trung tâm báo chí điều phối chung của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, quân đội Ukraine đã phá hủy 7 kho chứa đạn dược của quân đội Nga trong tuần này.

"Các kho đạn dược là một trong những mục tiêu ưu tiên của lực lượng pháo binh chúng tôi, bao gồm các cuộc không kích, vì đây là những kho dự trữ mà đối phương có kế hoạch sử dụng để tấn công các đơn vị của chúng tôi. Dù đối phương đang cố gắng phân tán những kho dự trữ này, chúng tôi vẫn tìm ra các mục tiêu mới và tiếp tục phá hủy chúng", bà Humeniuk cho biết.

Bà Humeniuk tuyên bố 7 kho đạn bị phá hủy chưa phải là con số cuối cùng.

"Tôi nghĩ rằng đây chưa phải là con số cuối cùng. Vẫn còn vài ngày nữa trong tuần và chúng tôi vẫn còn thời gian để tấn công", quan chức Ukraine nói thêm.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 25/8 cho biết, lực lượng Ukraine đã khiến quân đội Nga phải rút lui ở 5 hướng gồm Kharkov, Kramatorsk, Bakhmut, Avdiivka và Nam Buh. Ukraine tuyên bố đã gây tổn thất cho quân đội Nga ở một số khu vực.

Dù đặt trọng tâm vào chiến trường miền Đông và miền Nam Ukraine, Nga gần đây vẫn tăng cường pháo kích vào khu vực Kharkov ở miền Bắc Ukraine.

Ukraine phá hủy hàng loạt kho vũ khí, buộc Nga rút quân ở 5 hướng - 2

Vùng Kharkov của Ukraine gần biên giới Nga (Ảnh: Sky).

Theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, vùng Kharkov cách chiến tuyến của Nga khoảng 15km, liên tục bị pháo kích kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Một phần là do Kharkov nằm trong tầm bắn của hầu hết tổ hợp pháo của Nga.

Theo phân tích của Bộ Quốc phòng Anh, Nga đang đẩy mạnh các cuộc tập kích vào Kharkov để làm suy yếu lực lượng của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng muốn ngăn Ukraine dùng Kharkov để làm bàn đạp cho các cuộc phản công ở các khu vực khác, trong đó có vùng Kherson ở miền Nam.

Trong khi đó, Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công, đặc biệt ở vùng Kherson. Gần đây, quân đội Ukraine liên tục tấn công vào mạng lưới hậu cần của Nga ở Kherson như kho đạn dược, nhiên liệu nằm sâu sau chiến tuyến, phá hủy các cây cầu chiến lược. Cố vấn của tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, ám chỉ sẽ có thêm nhiều vụ tấn công "bí ẩn" vào các căn cứ tiếp tế cho quân đội Nga ở Ukraine nhằm làm rối loạn tuyến hậu cần của đối phương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/8 tuyên bố, kế hoạch của Nga nhằm "khuất phục" Ukraine cũng như châu Âu vào mùa đông tới sẽ thất bại.

"Nếu ai đó ở Nga nghĩ rằng họ sẽ khiến cả châu Âu nói chung, hay Ukraine hoặc các quốc gia khác nói riêng, phải khuất phục vào mùa đông này, thì đây là một tính toán sai lầm. Tôi tin rằng châu Âu đủ mạnh để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, để trở nên độc lập với hệ thống năng lượng của Nga và không nhượng bộ trước (tập đoàn năng lượng Nga) Gazprom", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine thừa nhận tình hình hiện nay rất nguy cấp, nhưng hầu hết các nước châu Âu tiếp cận vấn đề năng lượng một cách có trách nhiệm và làm mọi cách để thích nghi cũng như bảo vệ chính mình.

Theo Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine