1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga mất 720 binh sĩ khi tấn công trên 4 mặt trận

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine cho biết các lực lượng Nga tiếp tục chiến dịch tấn công trên 4 mặt trận, song chịu thiệt hại nặng nề cả về nhân lực và khí tài.

Ukraine nói Nga mất 720 binh sĩ khi tấn công trên 4 mặt trận - 1

Binh sĩ Ukraine phóng lựu pháo ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, trong ngày 3/2, lực lượng Ukraine đã hạ 720 binh sĩ Nga. Ngoài ra, 3 xe tăng, 13 phương tiện chiến đấu và xe chở nhiên liệu của Nga cũng bị lực lượng Ukraine phá hủy.

Theo quân đội Ukraine, các lực lượng Nga tiếp tục các chiến dịch tấn công trên 4 mặt trận trong ngày 3/2. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần 9 khu định cư.

"Các lực lượng của đối phương tiếp tục các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlivka và chịu tổn thất nặng nề", thông báo của Ukraine nêu rõ.

Quân đội Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã thực hiện 20 cuộc không kích và 3 cuộc tấn công bằng tên lửa, tấn công các cơ sở hạ tầng ở Kharkov và Mykolaiv, khiến một số người thiệt mạng và bị thương. Ukraine cáo buộc Nga tiến hành hơn 90 cuộc tấn công bằng hệ thống rocket phóng loạt.

"Các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở vùng lân cận Hrekivka, Nevske, Kreminna và Dibrova (tỉnh Lugansk) và Verkhnokamianske, Krasna Hora, Paraskoviivka, Bakhmut và Ivanivske (tỉnh Donetsk). Không có thay đổi đáng kể nào trên các mặt trận Volyn, Polissia, Sivershchyna và Slobozhanshchyna; không có nhóm tấn công nào của Nga bị phát hiện", quân đội Ukraine xác nhận.

Phía Ukraine nói rằng, các lực lượng Nga đã triển khai súng tăng, súng cối và pháo để bắn vào các khu vực trong và xung quanh Novomlynsk, Dvorichna, Zapadne, Holubivka, Kupiansk và Kyslivka (tỉnh Kharkov), Novoselivske và Stelmakhivka (tỉnh Lugansk) trên mặt trận Kupiansk.

Ngoài ra, máy bay Ukraine đã thực hiện 8 cuộc không kích vào nơi tập trung quân nhân, vũ khí và thiết bị của Nga. Ukraine cho biết 4 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 của Nga đã bị phá hủy trong một ngày. Ngoài ra, lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy của Nga, 2 điểm tập kết binh lính Nga và hệ thống TOS-1 Solntsepek.

Các cuộc phản công của quân đội Ukraine diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm vũ khí hạng nặng.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/2 đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 2,17 tỷ USD, trong đó có Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) với tầm bắn 150km. Đây là lần đầu tiên Mỹ viện trợ vũ khí tầm xa này cho Ukraine.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo bằng cách cung cấp vũ khí ngày càng mạnh cho Ukraine, Mỹ đang cố tình làm leo thang xung đột. Ông Antonov tuyên bố Nga sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ, bao gồm các khu vực mới sáp nhập, bằng mọi cách.

"Washington thấy không có ranh giới trong việc tìm cách gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga. Việc chuyển giao vũ khí ngày càng mạnh cho chính quyền Kiev là hành động leo thang xung đột có chủ ý của Mỹ. Washington trên thực tế đang xúi giục những người được họ bảo hộ tấn công các khu vực của Nga", ông Antonov nói.

Theo Pravda, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine