1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga chịu tổn thất nặng nề nhất từ đầu xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine công bố số liệu cho thấy Nga vừa trải qua ngày có nhiều quân nhân thiệt mạng nhất kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.

Ukraine nói Nga chịu tổn thất nặng nề nhất từ đầu xung đột - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu của Nga gần thành phố Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Quân đội Ukraine ngày 7/2 thông báo, số quân nhân Nga thiệt mạng tăng thêm 1.030 người chỉ sau một đêm, lên mức 133.190 người. Ukraine tuyên bố đây là mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái.

Quân đội Ukraine cũng cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy 25 xe tăng Nga trong 2 ngày (6-7/2).

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo, chỉ trong tháng 1 năm nay, quân đội Ukraine đã mất hơn 6.500 quân nhân, 26 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng, 208 máy bay không người lái, 341 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác cùng 40 hệ thống pháo phóng loạt.

Bộ trưởng Shoigu cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang cố gắng kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine trong thời gian lâu nhất có thể. Ông cảnh báo quân đội Nga sẽ "tiếp tục nghiền nát" tất cả vũ khí và thiết bị do phương Tây cung cấp cho Ukraine cả trên tiền tuyến lẫn dọc các tuyến đường vận chuyển.

Hiện cả Nga và Ukraine đều không bình luận về số liệu thương vong và tổn thất do đối phương cung cấp.

Ukraine nói Nga chịu tổn thất nặng nề nhất từ đầu xung đột - 2

Vị trí thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: BBC).

Cuộc chiến tại Ukraine đang bước sang giai đoạn then chốt của năm thứ hai. Moscow cố gắng giành lại thế chủ động, trong khi Kiev đang chờ xe tăng do phương Tây viện trợ để phản công.

Kiev và phương Tây cho rằng Nga đã đổ thêm quân vào miền Đông Ukraine trong những tuần gần đây để mở chiến dịch tấn công mới nhân dịp đánh dấu một năm xung đột nổ ra (24/2).

Giao tranh vẫn tập trung xung quanh thành phố Bakhmut, khu vực hiện vẫn do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Lực lượng Nga đã tìm cách bao vây thành phố chiến lược này nhằm mở đường cho chiến dịch kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Moscow cũng phát động một cuộc tấn công xa hơn về phía nam nhằm vào thành phố Vuhledar, một pháo đài do Ukraine kiểm soát tại giao lộ chiến lược giữa chiến tuyến miền Đông và miền Nam.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga đã cố gắng mở lại các chiến dịch tấn công quy mô lớn từ đầu tháng 1 để giành các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Donetsk, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển. Anh nhận định Nga thiếu đạn dược và các đơn vị cơ động cần thiết để triển khai thành công chiến dịch.

Các quan chức Ukraine dự đoán, Moscow có thể đang tập hợp vũ khí và quân dự bị cho một cuộc tấn công có quy mô lớn hơn trong những tuần tới. Người đứng đầu tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine cho rằng một cuộc tấn công lớn của Nga có thể bắt đầu vào tuần tới.

Giới chức Ukraine tuyên bố lực lượng phòng thủ ở Bakhmut sẽ làm mọi cách để giữ thành trì này, bất chấp Nga đang tăng quân dọc chiến tuyến.

Các nước phương Tây gần đây tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm các vũ khí hạng nặng. Vào tháng trước, Đức, Anh và Mỹ đồng loạt tuyên bố sẽ gửi xe tăng hiện đại đến Ukraine. 

Nga nhiều lần tuyên bố bất cứ khí tài nào bên ngoài cung cấp cho Kiev đều sẽ trở thành "mục tiêu tấn công chính đáng cho pháo binh Nga". Moscow cũng cảnh báo khí tài quân sự của phương Tây khiến xung đột kéo dài và tiến trình đàm phán trở nên khó khăn hơn.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine