1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói chiến dịch của Nga ở Kharkov thất bại

An Hoàng

(Dân trí) - Giới chức Ukraine cho biết, quân đội nước này đã có thể chặn đà tiến công của Nga ở Kharkov, làm thất bại chiến dịch quân sự của Moscow trên mặt trận đông bắc.

Ukraine nói chiến dịch của Nga ở Kharkov thất bại - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/6 cho biết: "Hôm nay, tôi đã bàn bạc với Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine về tình hình chung. Điểm quan trọng, đáng chú ý là lực lượng Nga đã thất bại trong chiến dịch tại vùng Kharkov. Chúng tôi đang kìm chân họ đến mức tối đa".

Theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine đã có thể áp đảo các đơn vị Nga tiến vào tỉnh Kharkov. Ngoài ra, Kiev đang điều quân dự bị tới củng cố phòng thủ tại khu vực này thêm phần chắc chắn.

Ông Zelensky không quên gửi lời cảm ơn tới các đồng minh: "Chúng tôi có thêm các phương án chiến đấu và phòng thủ, nhờ vào các cuộc đàm phán và gặp gỡ ở Pháp. Cảm ơn các bạn vì dòng viện trợ đã được nâng cấp, bao gồm cả việc sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155mm ở Ukraine. Tôi rất cảm ơn Pháp và cá nhân Tổng thống Emmanuel Macron vì những sáng kiến mới, ủng hộ kế hoạch huấn luyện binh lính và cung cấp cho các lữ đoàn của chúng tôi".

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, "các thỏa thuận an ninh mới gần như đã sẵn sàng", song không nêu rõ các quốc gia liên quan.

Nga mở mặt trận mới ở Kharkov, đông bắc Ukraine từ đầu tháng 5. Theo giới phân tích, động thái này của Nga nhằm khiến lực lượng Kiev bị dàn mỏng hơn nữa và cũng là một phần trong kế hoạch của Moscow nhằm lập vùng đệm an ninh, đẩy hỏa lực Ukraine càng xa biên giới Nga càng tốt.

Giới chức Ukraine cho biết, hiện nay, mặt trận phía bắc tương đối ổn định, trong khi mặt trận phía đông vẫn còn nhiều thách thức.

Một sĩ quan cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) với biệt hiệu Bankir và hiện chiến đấu ở khu  vực Kharkov tiết lộ "khả năng tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga đã có tác động tích cực".

Theo sĩ quan này, hiện tại, Ukraine có thể tiến hành các hoạt động phản công cục bộ và giành lại một số vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Nga thay đổi học thuyết hạt nhân?

Ukraine nói chiến dịch của Nga ở Kharkov thất bại - 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Việc phương Tây "bật đèn xanh" cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào Nga làm dấy lên lo ngại phương Tây sắp vượt qua "ranh giới đỏ" mà Moscow đã đưa ra.

Moscow coi việc Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga là "lằn ranh đỏ" sẽ buộc họ đáp trả bằng mọi phương tiện có thể, trong đó có vũ khí hạt nhân.

Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg trong tuần này, Tổng thống Nga Putin đã đề cập đến học thuyết hạt nhân của Nga.

Theo đó, ông cho biết: "Chúng tôi đang cẩn trọng theo dõi từng biến động của thế giới, những gì đang diễn ra xung quanh chúng tôi và không loại trừ khả năng đưa ra một số thay đổi đối với học thuyết này".

Gần đây, ông Putin cũng đề cập đến học thuyết hạt nhân của Nga trong một số cuộc chia sẻ với các hãng thông tấn quốc tế.

"Vì một lý do nào đó, các quốc gia phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng tới vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có học thuyết hạt nhân. Hãy xem mục đích của điều này là gì. Nếu bất kỳ ai có hành động đe dọa tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga, chúng tôi có thể sử dụng mọi biện pháp đáp trả theo ý mình. Điều này không nên bị xem nhẹ", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Về lý thuyết, học thuyết này cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp một quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Moscow hoặc nếu "sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa".

Kể từ khi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2/2022, Mỹ đã liên tiếp thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev. Hồi tháng 4, Washington đã thông qua gói viện trợ  trị giá 60,8 tỷ USD cho Ukraine để đối phó Nga.

Trước tuyên bố của ông Putin, quan chức hàng đầu Nga Valentina Matviyenko cũng đưa ra bình luận về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Cá nhân tôi không cho rằng chúng ta đang đứng trên bờ vực chiến tranh hạt nhân, song xu hướng này đang có chiều hướng xấu đi", bà Matviyenko chia sẻ bên lề diễn đàn.

Theo quan chức này, miễn là sự tồn tại của nhà nước Nga không bị đe dọa, Moscow sẽ "không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân".

Bà cho biết thêm: "Nếu thực sự xuất hiện một mối đe dọa đối với nước Nga, một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và chủ quyền của chúng tôi, thì tất nhiên, chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí và làm tất cả những gì có thể".

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 7/6, truyền thông đưa tin một quan chức cấp cao của Washington khuyến nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden nên "thực hiện một số điều chỉnh nhất định trong khả năng", đồng thời "áp dụng cách tiếp cận mang tính cạnh tranh hơn nhằm tránh phổ biến hạt nhân và kiểm soát vũ khí".

Theo Pravda, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine