1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu trường hợp buộc phải dùng vũ khí hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga tuyên bố chiến tranh hạt nhân chưa xảy ra, tuy nhiên đang có những xu hướng tiêu cực khi căng thẳng leo thang.

Nga nêu trường hợp buộc phải dùng vũ khí hạt nhân - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko tại Điện Kremlin ở Moscow năm 2023 (Ảnh: Reuters).

"Cá nhân tôi không cảm thấy như vậy (trên bờ vực chiến tranh hạt nhân), nhưng xu hướng này đang xấu đi", Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko nói khi được hỏi về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) hôm 7/6.

Bà Matviyenko tuyên bố, nếu không có mối đe dọa nào đối với sự tồn tại của Nga, nước này "sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân".

"Nhưng nếu có một mối đe dọa thực sự đối với sự tồn tại của đất nước chúng tôi, một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và chủ quyền của chúng tôi, tất nhiên, chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí, tất cả những khả năng mà chúng tôi có", bà Matviyenko nhấn mạnh.

"Chúng tôi chưa làm điều gì xấu với ai, chúng tôi chưa tấn công ai, không giống như Mỹ", bà Matviyenko nói, đồng thời cáo buộc Mỹ đã tổ chức "các cuộc cách mạng màu" ở nhiều nước.

Trước đó, phát biểu với truyền thông bên lề SPIEF ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng những loại vũ khí hạt nhân nếu sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc chủ quyền của đất nước bị đe dọa.

Học thuyết hạt nhân được công bố năm 2020 của Nga đặt ra các điều kiện mà theo đó tổng thống Nga sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân: nói rộng ra là phản ứng trước một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, hoặc việc sử dụng vũ khí thông thường chống lại Nga "khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa".

Ông Putin bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Nga đã sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngược lại, ông nói, Mỹ là quốc gia duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh.

Cơ hội đàm phán Nga - Ukraine

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko hôm nay cho biết, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn có thể diễn ra, nhưng đi kèm một số điều kiện nhất định.

"Vẫn có khả năng đàm phán. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Nga là nhằm chuyển các cuộc đàm phán từ khả năng thành hiện thực. Điều đó đã được tổng thống Nga và chúng tôi lên tiếng nhiều lần", bà Matviyenko cho biết.

Theo quan chức Nga, các cuộc đàm phán vẫn có thể diễn ra, "nhưng trước hết, trong điều kiện tình hình thực tế và thứ hai, trong điều kiện đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Nga, vốn là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Bà khẳng định "sớm hay muộn" các cuộc đàm phán Nga - Ukraine phải được tổ chức, nhưng Nga sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào về các điều kiện mà Moscow đã đưa ra trước đó.

"Cho đến nay, chúng tôi không thấy có quan chức nào (ở Ukraine) mà chúng tôi có thể đàm phán cùng. Chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp an ninh của mình, chúng tôi sẽ không bao giờ làm việc và duy trì bất kỳ mối quan hệ nào với chính quyền "phát xít", chúng tôi sẽ không bao giờ nói về các cuộc đàm phán dưới sự chỉ đạo của (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky hoặc trong những cuộc họp vô nghĩa, vô giá trị ở Thụy Sĩ", bà Matviyenko nói thêm.

Chính quyền Thụy Sĩ có kế hoạch tổ chức một hội nghị về Ukraine tại Burgenstock vào ngày 15-16/6. Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, nước này đã mời hơn 160 phái đoàn đến dự hội nghị, bao gồm cả các nước thành viên G7, G20 và BRICS. Tuy nhiên, nhà chức trách Thụy Sĩ xác nhận Nga không có tên trong danh sách mời.

Theo Tass