1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nhận trách nhiệm vụ tấn công cầu Crimea?

Minh Phương

(Dân trí) - Một nguồn tin của Ukraine nói với hãng tin Pháp AFP rằng, Hải quân và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã sử dụng xuồng không người lái để tấn công cầu Kerch ở Crimea sáng 17/7.

Ukraine nhận trách nhiệm vụ tấn công cầu Crimea? - 1

Một nhịp cầu Crimea xệ xuống sau khi bị tập kích rạng sáng 17/7 (Ảnh: Telegram).

"Vụ tấn công hôm nay vào cầu Crimea là một nhiệm vụ đặc biệt của SBU và hải quân Ukraine. Việc tiếp cận cây cầu rất khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng làm được", một nguồn tin của SBU nói với AFP.

Nguồn tin cho biết thêm, vụ tấn công được thực hiện bằng các xuồng không người lái.

Phát ngôn viên SBU Artem Dekhtiarenko cho hay: "Chúng tôi đang theo dõi việc một trong những biểu tượng của Nga một lần nữa bị hư hại trước một cuộc tập kích".

Một người phát ngôn của Cơ quan tình báo quân đội Ukraine bình luận: "Nga sử dụng Crimea làm trung tâm hậu cần lớn để di chuyển lực lượng và vũ khí vào sâu lãnh thổ Ukraine. Bất cứ vấn đề nào về hậu cần sẽ gây thêm thách thức cho Nga".

Hải quân Ukraine và SBU chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Video một nhịp cầu Crimea nghi bị sập sau sự cố khẩn cấp

Rạng sáng 17/7, cầu Kerch nối đất liền Nga đến bán đảo Crimea bất ngờ bị tấn công, khiến 2 người thiệt mạng, 1 trẻ em bị thương, làm một nhịp cầu bị xệ xuống, giao thông bị gián đoạn.

Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích. "Khoảng 3h05 ngày 17/7, hai xuồng không người lái Ukraine đã tập kích cầu Crimea. Vụ tấn công khủng bố khiến một phần đường bộ hư hại, 2 người thiệt mạng và 1 trẻ em bị thương", Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga ra thông cáo cho biết.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự để làm rõ vụ việc. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, vụ tập kích này có sự hỗ trợ của tình báo Mỹ và Anh.

Vụ tấn công xảy chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine thông qua Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hết hiệu lực. Sergei Mironov, một nghị sĩ cấp cao của Nga, cho rằng để đáp trả vụ tập kích, Nga không nên gia hạn thỏa thuận ngũ cốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay thông báo, Nga sẽ hoãn tham gia thỏa thuận này và chỉ tham gia trở lại khi các điều khoản liên quan đến các yêu cầu của Nga được thực hiện một cách đúng đắn.

Liên quan đến vụ tập kích cầu Crimea, ông Peskov nói: "Chúng tôi biết lý do và những kẻ đứng sau hành động khủng bố này. Điều này sẽ đòi hỏi sự bình tĩnh hơn nữa và các biện pháp bổ sung cũng như nỗ lực của tất cả chúng ta".

Moscow nhiều lần cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tập kích Crimea nhằm làm gián đoạn tuyến hậu cần huyết mạch của Nga. Kiev luôn bác bỏ những cáo buộc này và chỉ đến gần đây mới thừa nhận.

Hôm 8/7, đánh dấu 500 ngày kể từ khi xung đột nổ ra, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar lần đầu tiên xác nhận chính quyền Ukraine đã cho nổ cầu Crimea để gián đoạn tuyến đường hậu cần của Nga hồi tháng 10/2022.

"Đã 273 ngày kể từ khi chúng tôi giáng đòn tấn công đầu tiên vào cầu Crimea để làm gián đoạn hoạt động hậu cần của người Nga", bà Maliar viết trên Telegram.

Hôm 8/10/2022, một xe tải mang theo thiết bị nổ bất ngờ nổ tung trên cầu Crimea, khiến hai nhịp cầu bị sập một phần xuống biển. Một số thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chở hàng trên đoạn đường ray liền kề bốc cháy, khiến 3 người gần hiện trường thiệt mạng.

Ukraine nhận trách nhiệm vụ tấn công cầu Crimea? - 2

Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 (Bản đồ: Aljazeera).

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine